Thượng Hải cáo buộc công ty Mỹ gây nhiễm độc chì

Các quan chức ở Thượng Hải buộc tội công ty sản xuất ắcquy Johnson Controls của Mỹ đã thải ra lượng chì vượt quá mức cho phép.
Theo AFP, các quan chức ở Thượng Hải buộc tội công ty sản xuất ắcquy Johnson Controls và 1 số công ty khác đã thải ra lượng chì vượt quá mức cho phép, làm ảnh hưởng đến một số trẻ em.

Công ty Mỹ đã phủ nhận nhà máy của họ gây ra ô nhiễm trong vùng Kangqiao (Trung Quốc), nơi có 49 đứa trẻ, đa số từ 1 tới 3 tuổi được chuẩn đoán nhiễm độc chì vào tháng Chín năm ngoái.

Một báo cáo đăng trên blog của chính quyền Thượng Hải cuối tuần trước cáo buộc 3 công ty gây ra ô nhiễm chì và cho biết tối thiểu 2 công ty đã gây ra các ảnh hưởng trực tiếp đến những đứa trẻ.

“Cuộc điều tra cho thấy Johnson Control đã mở rộng quy mô sản xuất mà không được đồng ý,” trang blog này viết, đồng thời nói thêm rằng lượng chì sinh ra vượt quá mức cho phép. Hai công ty khác là Shanghai Xinmingyuan Automobile Parts Co Ltd và Shanghai Kangshuo Waste Recycling Co Ltd cũng gây ra ô nhiễm chì cho môi trường. Tất cả 3 nhà máy bị đóng cửa.

“Có sự liên quan rõ ràng giữa những trẻ em bị nhiễm chì trong máu ở Kangqiao với sự phát tán chì của Johnson Control, cũng như có mối liên quan nhất định với sự phát tán chì của Xinmingyuan.”

Nhiễm độc chì được coi là nguy hiểm, đặc biệt đối với trẻ em, bởi nó có thể gây ra chậm lớn và trí thông minh sút giảm.

Người phát ngôn Fraser Engerman của Johnson Control đã phủ nhận mối liên quan này: “Qua phân tích các dữ liệu phát tán của nhà máy, chúng tôi tin rằng nhà đạt chuẩn theo luật môi trường của Trung Quốc. Dựa trên toàn bộ các chứng cứ có thể, Johnson Control không đồng ý với mọi diễn giải về liên quan giữa hoạt động của nhà máy với mức chì cao của vùng Kangqiao.”

Hai công ty còn lại từ chối bình luận khi AFP liên hệ.

Theo các quan chức Thượng Hải, 3 đứa trẻ vẫn còn nằm viện, tuy nhiên tình trạng của chúng đã khá hơn.

Tốc độ công nghiệp hóa nhanh của Trung Quốc trong 30 năm qua đã gây ra những hủy hoại lớn về môi trường, gây nguy hại tới sức khỏe cộng đồng. Năm ngoái, các nhà chức trách ở Chiến Giang đã bắt giữ 74 người và đóng cửa hàng trăm nhà máy sau khi 172 người gồm 53 trẻ em nhập viện do nhiễm độc chì./.

S.N (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục