Thương hiệu quýt đường Long Tr vươn xa

Thương hiệu quýt đường Long Trị vươn xa

Từ năm 2007 đến nay, quýt đường Long Trị của Hợp tác xã Thuận Phú, tỉnh Trà Vinh, được Investip đăng ký nhãn hiệu, đã “ăn nên làm ra”.

Từ năm 2007 đến nay, quýt đường Long Trị của Hợp tác xã Thuận Phú, ấp Long Trị,xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, được Cục Sở hữu công nghiệp(Investip) thuộc Bộ Khoa học-Công nghệ công nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa,các nhà vườn trồng quýt đường ấp Long Trị đã “ăn nên làm ra”.

Bình quân 1ha quýt đường, nhà vườn có thu nhập từ 100-150 triệu đồng/năm.

Riêng vụ quýt đường đón xuân Canh Dần năm 2010, Hợp tác xã Thuận Phú hiện đãký được nhiều hợp đồng với các siêu thị, chợ đầu mối tại Thành phố Hồ Chí Minhvới giá 13.000-15.000 đồng/kg, nên niềm vui người trồng quýt nơi đây nhân lêngấp bội.

Hơn nữa, mới đây tại Hội chợ Quốc tế Vietnam Smecoop 2009, do Liên minh Hợptác xã Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, quýt đường Long Trị đã “chinh phục” được cáckhách hàng và đã khẳng định được thương hiệu của mình với người dân xứ Bắc.

Quýtđường Long Trị từ lâu nổi tiếng miền Tây bởi trái to, màu vàng ươm, vị ngọtthanh, vỏ láng bóng.

Theo nhiều lão nông vùng này cho biết cây quýt đường có mặt tại vùng đất nàyhơn nửa thế kỷ qua. Toàn ấp có 165 hộ trồng quýt đường, trên diện tích 65ha.

ÔngHuỳnh Văn Khen là một trong những nhà vườn làm giàu từ cây quýt đường cho biếtcây quýt được trồng theo phương pháp ghép cành thì chỉ trong 3 năm là cho trái,nhưng tuổi thọ ngắn.

Phần lớn quýt đường ở đây được các nhà vườn trồng theo phương pháp ươm hạt, tuy5-7 năm mới cho trái nhưng bù lại khi đã cho trái thì cây quýt có tuổi thọ từ30-50 năm.

Thường quýt đường cho thu hoạch vào tháng 7-10 âm, nhưng nhờ sự trợlực các nhà khoa học các nhà vườn nơi đây biết ứng dụng các tiến bộ của khoa họckỹ thuật cho trái mùa bán vào dịp Tết nên có giá cao hơn.

Ông Vũ Đặng Đức, Tổ trưởng Tổ hợp tác quýt đường Long Trị cho biết so với nămrồi giá quýt đường hiện nay tăng thêm 2.000 đồng/kg, hiện giá bán cho các chợđầu mối Thành phố Hồ Chí Minh là 12.000 đồng/kg.

Điểm mới của cây quýt đườngLong Trị là kể từ khi có thương hiệu, được dự án cải thiện sự tham gia thịtrường cho người nghèo Trà Vinh (IMPP-TV ) và Liên minh Hợp tác xã Trà Vinh,chọn xây dựng mô hình liên kết tiêu thụ trái cây trên địa bàn tỉnh.

Từ đó, tạo điều kiện cho các nhà vườn hỗ trợ lẫn nhau trong việc cung cấp phânbón, ứng dụng kỹ thuật phòng trừ sâu hại tổng hợp trên cây có múi, hướng dẫn chonhà vườn đưa tiến bộ kỹ thuật vào chăm sóc vườn quýt cho có hiệu quả.

Ngoài ra, các nhà vườn còn đổi mới cách làm ăn khi tiếp thị sản phẩm, sản phẩmthu hoạch được đóng gói bao bì đẹp, có địa chỉ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nênthương hiệu quýt đường Long Trị vươn xa hơn và có “chỗ đứng” tại các siêu thịlớn, bán được giá cao, thu nhập nhà vườn tăng thêm 20-30% so các vụ trước.

Riêng vụ quýt Tết Canh Dần năm 2010, Tổ hợp tác quýt đường Long Trị hiện đã nhậnđược nhiều hợp đồng mới với Coop. Mart, Sài Gòn tiếp thị, Vĩnh Long, Cần Thơ vàcác chợ đầu mối Thành phố Hồ Chí Minh với giá bán từ 13.000-15.000 đồng/kg./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục