"Thương lượng hạt nhân Iran thất bại nếu bị ép"

Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này sẽ thất bại nếu các cường quốc P5+1 gây sức ép.
AFP đưa tin ngày 7/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani khẳng định các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này sẽ thất bại nếu các cường quốc gồm Anh, Nga, Pháp, Mỹ, Trung Quốc và Đức (P5+1) gây sức ép trong các cuộc thương lượng.

Ông Larijani được dẫn lời trên một trang web của truyền hình Iran nói: "Các cường quốc nên nhớ rằng nếu họ muốn tiếp tục gây sức ép trong các cuộc thương lượng, họ sẽ không đạt được điều gì."

Tuyên bố trên của ông Larijani được đưa ra sau khi các cường quốc đồng ý nối lại các cuộc đàm phán, vốn bị trì hoãn hơn 1 năm nay với Tehran về chương trình hạt nhân của nước này.

Trong khi đó, cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia Israel Yaakov Amidror cho biết Ten Avíp hoan nghênh khả năng nối lại các cuộc thương lượng nói trên nhưng cảnh báo phải lường trước khả năng các cuộc đàm phán đó sẽ thất bại.

Ông Amidror nói: "Tôi vui mừng trước việc nối lại đàm phán giữa Iran và sáu cường quốc lớn, nhất là nếu kết quả đạt được tại các cuộc đàm phán đó là buộc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân của họ nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị cho khả năng thất bại."

Ông Amidror đưa ra cảnh báo trên một ngày sau khi P5+1 đề nghị nối lại đàm phán với Tehran. Ông nói rằng cam kết của Israel nhằm đưa ra thảo luận mọi phương án, trong đó có cả tấn công quân sự, là chiếc chìa khóa cho việc thúc ép Tehran từ bỏ tham vọng hạt nhân của họ. Ông cảnh báo: "Nếu không có lựa chọn quân sự, Iran sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân của mình."

Ông Amidror cho biết các cuộc thương lượng sẽ được tiến hành trong bầu không khí rất tốt đẹp song thừa nhận rằng về khách quan mà nói, vẫn có nhiều bất đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục