Thương mại hai chiều Việt Nam-Singapore tiếp tục tăng

Thương mại hai chiều giữa Singapore với Việt Nam trong năm 2013 đạt 13,11 tỷ USD, tăng 10,7% so với năm 2012.
Thương mại hai chiều Việt Nam-Singapore tiếp tục tăng ảnh 1Mô hình Dự án Khu VSIP Quảng Ngãi. (Ảnh: Thanh Long/TTXVN)

Theo Cơ quan Thống kê Singapore, thương mại hai chiều giữa nước này với Việt Nam trong năm 2013 đạt 13,11 tỷ USD, tăng 10,7% so với năm 2012.

Phóng viên TTXVN dẫn số liệu từ cơ quan trên cho biết trong năm 2013, giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam vào Singapore đạt 3 tỷ USD, tăng 36,3% so với năm trước, giá trị hàng hóa xuất khẩu từ Singapore sang Việt Nam đạt 10,74 tỷ USD, tăng 5,1%.

Trong số hàng hóa xuất khẩu sang Việt Nam, hàng có xuất xứ nội địa đạt 4,85 tỷ USD, tăng 4,1%; hàng tái xuất từ nước thứ ba đạt gần 5,89 tỷ USD, tăng 5,9%.

Việt Nam chủ yếu xuất sang Singapore máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng (477 triệu USD); điện thoại và linh kiện (468 triệu USD); dầu thô (295 triệu USD).

Việt Nam nhập lại từ Singapore xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ (1,78 tỷ USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng (790 triệu USD); sách báo, các sản phẩm công nghiệp in (580,2 triệu USD).

Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore nhận định trong năm 2014, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước sẽ tiếp tục đà tăng của những năm gần đây (năm 2012 tăng 5,6%, năm 2013 tăng 10,7%).

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Singapore sẽ tăng mạnh sau khi đạt mức tăng 34,6% trong năm 2012 và 36,3% trong năm 2013./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục