Thương mại Trung Quốc 2014 tăng thấp hơn nhiều so với mục tiêu

Thương mại của Trung Quốc sẽ chỉ tăng 3,5% trong năm 2014, tức thấp hơn khá nhiều so với mức mục tiêu tăng 7,5% do Trung Quốc đề ra trước đó.
Thương mại Trung Quốc 2014 tăng thấp hơn nhiều so với mục tiêu ảnh 1Toàn cảnh Khu công nghiệp Shekou ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN

Thông báo sơ bộ của Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay thương mại của nước này sẽ chỉ tăng 3,5% trong năm 2014, tức thấp hơn khá nhiều so với mức mục tiêu tăng 7,5% do Trung Quốc đề ra trước đó.

Các số liệu về thương mại của Trung Quốc đều thấp hơn mức trông đợi trong nửa cuối của 2014, là dấu hiệu nữa cho thấy nhịp độ tăng trưởng kinh tế của nước này có thể đang giảm sút.

Trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng dự đoán đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)vào nước này sẽ đạt khoảng 120 tỷ USD trong cả năm 2014.

Trong một bản thông báo khác, Viện khoa học xã hội Trung Quốc dự đoán giá bất động sản ở các thành phố nước này sẽ tiếp tục sụt giảm trong năm 2015.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản được dự đoán sẽ hạ cánh “mềm” (an toàn) do chính quyền các địa phương có các chính sách hỗ trợ cho thị trường này.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục