Trong bảy tháng của năm 2013, kim ngạch thương mại song phương Trung-Nhật đãgiảm 8,8% so với cùng kỳ năm 2012, xuống còn 174 tỷ USD. Trong đó, giá trị nhậpkhẩu của Trung Quốc đối với các hàng hóa Nhật Bản giảm 13,2%, xuống 90,81 tỷUSD, còn xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc sang "xứ sở hoa Anh đào" cũng sụtgiảm 3,5%, xuống 83,19 tỷ USD.
Quan hệ thương mại giữa nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới bắt đầuxấu đi kể từ sau khi Nhật Bản mưa và quốc hữu hóa các đảo Senkaku (Điếu Ngư) ởvùng biển Hoa Đông vào tháng 9/2012.
Ngoài ra, yếu tố khác dẫn tới tình trạng suy giảm kể trên là những khó khănkinh tế tại Mỹ và Liên minh châu Âu, dẫn tới nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của TrungQuốc suy yếu, qua đó khiến Trung Quốc giảm nhập khẩu các nguyên liệu thô và cấukiện từ thị trường Nhật Bản.
Thêm vào đó, việc đồng yen xuống giá cũng ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩuhàng hóa từ Trung Quốc sang Nhật Bản, bởi nó khiến giá của các mặt hàng TrungQuốc trở nên cao hơn.
Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Tokyo hợp tác với Bắc Kinhnhằm giải quyết các vấn đề đang còn vướng mắc giữa hai nước, tạo điều kiện thuậnlợi hơn để thúc đẩy quan hệ thương mại song phương.