Thương mại Việt Nam-Argentina tăng trên 20% trong năm 2014

Việt Nam và Argentina tiếp tục phá kỷ lục trong trao đổi thương mại song phương, với kim ngạch năm 2014 đạt 1,9 tỷ USD, tăng 20,6% so với năm 2013.
Thương mại Việt Nam-Argentina tăng trên 20% trong năm 2014 ảnh 1Gian hàng Việt Nam trong một Hội chợ tại Argentina. (Nguồn: Thanh Xuân/Vietnam+)

Việt Nam và Argentina tiếp tục phá kỷ lục trong trao đổi thương mại song phương, với kim ngạch năm 2014 đạt 1,920 tỷ USD, tăng 20,6% so với năm 2013.

Theo số liệu sơ bộ của Hải quan Argentina, trong năm 2014 Việt Nam xuất khẩu sang quốc gia Nam Mỹ này lượng hàng hóa trị giá 214,22 triệu USD, tăng 5%, và nhập khẩu 1,706 tỷ USD, tăng 22,6%.

Việt Nam cung cấp cho Argentina chủ yếu là giày thể thao (chiếm 46% kim ngạch xuất khẩu), đồ điện tử và đồ điện dân dụng, hàng may mặc, đồ chơi, sản phẩm nhựa, sắt thép, thiết bị cơ khí… Các nhóm hàng có mức tăng trưởng xuất khẩu cao gồm đồ chơi và dụng cụ thể thao (tăng 83%), hàng điện tử (36%).

Trong khi đó, Việt Nam nhập của Argentina phần lớn là cám bã đậu tương làm nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc, ngũ cốc, hạt có dầu, dầu mỡ động thực vật, hải sản, nguyên liệu da giày, bông.

Giao thương giữa hai nước tăng mạnh trong bối cảnh Argentina coi Việt Nam là một trong 15 nền kinh tế mới nổi năng động nhất thế giới, được chọn làm thị trường ưu tiên xuất khẩu trong các năm 2014 và 2015.

Trao đổi thương mại của Việt Nam tiếp tục xu hướng tăng trong khi giao dịch ngoại thương của Argentina lại giảm mạnh trong năm 2014.

Thống kê chính thức trong 11 tháng năm 2014 cho thấy xuất khẩu của nước này đã giảm 12% xuống 67,362 tỷ USD, và nhập khẩu giảm 11% xuống còn 60,750 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục