Thượng nghị sỹ Mỹ hối thúc nêu vấn đề an ninh mạng tại hội nghị G-20

Một nhóm sáu thượng nghị sỹ Mỹ đã hối thúc Tổng thống Barack Obama ưu tiên nêu vấn đề tội phạm mạng tại Hội nghị cấp cao G-20 sắp tới ở Trung Quốc.
Thượng nghị sỹ Mỹ hối thúc nêu vấn đề an ninh mạng tại hội nghị G-20 ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu trong cuộc họp báo ở Washington. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một nhóm sáu thượng nghị sỹ Mỹ đã hối thúc Tổng thống Barack Obama ưu tiên nêu vấn đề tội phạm mạng tại Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) sắp tới ở Trung Quốc.

Trong một bức thư gửi Tổng thống Obama đề ngày 29/8, nhóm nghị sỹ trên gồm Sherrod Brown, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tại Ủy ban Ngân hàng của Thượng viện Mỹ, cùng với năm thượng nghị sỹ khác bày tỏ mong muốn Tổng thống Mỹ gây sức ép với các nhà lãnh đạo các nền kinh tế lớn nhất thế giới cam kết có một chiến lược phối hợp nhằm đối phó với tội phạm mạng trong các định chế tài chính quan trọng."

Lá thư trên viện dẫn vụ đột nhập hệ thống máy tính của Ngân hàng Trung ương Bangladesh hồi tháng 2/2016, trong đó các tin tặc đã sử dụng mạng lưới giao dịch ngân hàng SWIFT để yêu cầu chuyển gần 1 tỷ USD vào một tài khoản tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ở New York.

Một số lệnh chuyển tiền đã được thực hiện và phần nhiều trong số 81 triệu USD bị đánh cắp đã biến mất vào các sòng bài ở Philippines.

Hội nghị cấp cao G-20 sẽ diễn ra trong hai ngày 4-5/9 tại Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục