Thượng nghị sỹ Mỹ quan ngại về tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Thượng nghị sỹ Ron Johnson bày tỏ quan ngại về vai trò giảm sút của Quốc hội Mỹ khi Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm có được khoản ngân sách xây dựng bức tường biên giới.
Thượng nghị sỹ Mỹ quan ngại về tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ảnh 1Binh sỹ Mỹ dựng hàng rào an ninh tại khu vực biên giới với Mexico ở Laredo, bang Texas (Mỹ) ngày 18/11/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/2, Thượng nghị sỹ Mỹ Ron Johnson bày tỏ quan ngại về vai trò giảm sút của Quốc hội Mỹ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm có được khoản ngân sách xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico như ông đã cam kết.

Trong một cuộc phỏng vấn trên NBC News, Thượng nghị sỹ Ron Johnson cho biết: “Ngay bây giờ, Tổng thống có lẽ là người có quyền lực nhất, sau đó là các tòa án và Quốc hội thật sự bị giảm sút.”

Ông Johnson cho rằng mặc dù Tổng thống Trump có thẩm quyền nhưng không nên sử dụng nó trong trường hợp này, đồng thời cho biết nhiều người hiện lo ngại về việc liệu tuyên bố này đi quá xa hay không.

Trước đó, ngày 15/2, Tổng thống Trump đã chính thức dùng quyền hành pháp để ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico.

Ngay lập tức, quyết định này vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phe Dân chủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.