Thưởng "nóng" Ban chuyên án vụ giết 5 phu trầm

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị thưởng "nóng" cho Ban chuyên án bắt gọn 3 đối tượng tình nghi trong vụ giết 5 phu trầm.
Sáng 5/4, thừa ủy quyền của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, Đại tá Nguyễn Trọng Tiềng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã trao thưởng "nóng" 25 triệu đồng cho Ban chuyên án tại thành phố Đông Hà vì đã lập công bắt gọn 3 đối tượng tình nghi trong vụ án giết 5 phu trầm trong rừng.

Đại tá Nguyễn Trọng Tiềng chúc mừng chiến công của tập thể ban chuyên án, đồng thời đánh giá cao những cố gắng và nỗ lực trong việc khám phá điều tra vụ án, cũng như bắt giữ các đối tượng tình nghi.

Chỉ trong thời gian ngắn từ ngày 2-4/4, Ban chuyên án đã kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng của nước bạn Lào bắt gọn 3 đối tượng tham gia giết hại 5 phu trầm trong rừng. Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án gây chấn động trong dư luận, việc phá được án sớm đã không phụ lòng tin của nhân dân.

Trước đó, vào ngày 2/4, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ Hồ Văn Công (37 tuổi, trú xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và Hồ Văn Thành (39 tuổi, trú xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa) tại hang đá thuộc Rừng Ma, thôn Tà Rùng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa.

[Nghi phạm cuối vụ sát hại 5 phu trầm bị bắt ở Lào]

Đến 13 giờ, ngày 4/4, đối tượng Hồ Văn Nguyên (24 tuổi, tên gọi khác là La Khon, trú tại bản Tà Poong, huyện Sê Pôn, Lào) cũng đã bị lực lượng chức năng bắt khi đang trên đường trốn chạy tại bản Huoi Ka Lay (thuộc cụm bản 6, huyện Vilabouly, tỉnh Savanakhet, Lào).

Ngay trong ngày 3/4, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Trị được cử sang nước bạn Lào cùng phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc./.

Thanh Thủy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục