Thưởng "nóng" các đơn vị đã giải cứu trẻ sơ sinh

Các đơn vị tham gia chuyên án giải cứu cháu bé sơ sinh vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Công an "thưởng nóng".
Trước những thành tích xuất sắc của công an thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang vừa có công điện biểu dương chiến công và quyết định thưởng nóng cho các đơn vị tham gia.

Cụ thể, liên tục trong những ngày vừa qua, lực lượng Công an Thành phố Hà Nội đã phá thành công nhiều vụ án lớn. Tiêu biểu nhất là việc giải cứu an toàn cháu bé bị bắt cóc, bắt giữ đối tượng trong vụ án tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương ngày 3/11. 

Bên cạnh đó, Công an Hà Nội cũng tích cực truy bắt được đối tượng cưỡng đoạt tiền và điện thoại di động của 2 đại biểu đoàn Singapore tham dự kỳ họp lần thứ 80 của Đại hội đồng Interpol.

Đặc biệt, lực lượng công an Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ một vụ buôn bán ma túy lớn, thu giữ 20 bánh heroin vào ngày 6/11 tại khu vực cầu Thăng Long.

Trước những thành tích này, Trung tướng Trần Đại Quang đã biểu dương chiến công của các đơn vị tham gia chuyên án bao gồm: Phòng PC45, Công an quận Hoàn Kiếm, Công an huyện Đông Anh và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội.

Mỗi đơn vị này sẽ được thưởng nóng 10 triệu đồng trích từ nguồn kinh phí phòng, chống tội phạm.

Cũng trong ngày hôm nay, 9/11, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tặng bằng khen và thưởng cho Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an quận Hoàn Kiếm vì những thành tích xuất sắc trong việc phá vụ trọng án tại Bệnh viện Phụ sản. Mỗi đơn vị được nhận số tiền 25 triệu đồng.

Riêng tài xế Nguyễn Xuân Việt, người đã có tin báo về tung tích thủ phạm, Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Đức Nhanh cũng ra quyết định tặng bằng khen và hỗ trợ tiền.

Cũng liên quan đến vụ việc tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng gửi thư cám ơn đến các đơn vị đã tham gia vào chuyên án giải cứu cháu Trường./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục