Thưởng “nóng” đơn vị bắt nhóm tội phạm đường sắt

Tổng cục Cảnh sát thưởng “nóng” cho hai đơn vị đã triệt phá băng nhóm tội phạm gây án trên tuyến đường sắt từ Đà Nẵng-TP.HCM.
Chiều 14/1, Tổng cục Cảnh sát (cơ quan thường trực phía Nam - Bộ Công an) đã quyết định thưởng “nóng” 4 triệu đồng (2 triệu đồng/đơn vị) cho phòng 4 thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (phía Nam - C14B) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an tỉnh Phú Yên.

Hai đơn vị trên đã có thành tích xuất sắc phối hợp điều tra khám phá thành công Chuyên án 709T - chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm gây án trên tuyến đường sắt, từ Đà Nẵng vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Được biết, từ đầu năm 2009, trên các tuyến đường sắt Thống Nhất từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp hàng hóa trên các tàu hàng, cướp giật. Đối tượng sau khi thực hiện các hành vi cướp tài sản còn để lại lời nhắn đe dọa, khủng bố nhân viên ngành đường sắt.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã có công văn gửi Tổng cục Cảnh sát phản ánh tình trạng này.

Trước tình hình trên, Tổng cục Cảnh sát đã chỉ đạo Cục C14B phối hợp với Công an các địa phương ở miền Trung có tuyến đường sắt chạy qua nhanh chóng xác minh, làm rõ.

Trong thời gian ngắn thu thập tài liệu, chứng cứ, cảnh sát đã xác định một số đối tượng thuộc 2 băng nhóm thường tụ tập tại địa bàn tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa để đi hoạt động trộm cắp và cướp giật trên các tuyến tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng.

Cục C14B đã thành lập Ban chuyên án 709T với sự tham gia của Phòng PC 14 Công an tỉnh Phú Yên và Phòng 4 (Cục C14B) nhằm đấu tranh với các đối tượng này.

Qua thống kê, từ tháng 1 đến tháng 8/2009, các đối tượng đã gây ra 11 vụ trộm cắp tài sản trên các tàu hàng, tài sản thiệt hại ước tính hơn 300 triệu đồng.

Sau quá trình điều tra, truy xét, đến nay Ban chuyên án đã bắt giữ được 6/8 đối tượng cộm cán và đang truy nã 2 đối tượng trên toàn quốc./.

Thế Vinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục