Thưởng "nóng" vụ bắt nhóm giết người, cướp tài sản

Cục Cảnh sát hình sự phía Nam và PC 45 Công an tỉnh Đồng Tháp được thưởng vì khám phá nhanh vụ giết người, cướp tài sản tại TP.HCM.
Ngày 24/6, Thượng tướng Lê Thế Tiệm - Thứ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định khen thưởng đột xuất 10 triệu đồng (5 triệu đồng/đơn vị) cho hai đơn vị cảnh sát gồm cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát hình sự (cơ quan thường trực phía Nam) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an tỉnh Đồng Tháp về thành tích xuất sắc khám phá nhanh vụ trọng án giết người, cướp tài sản tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Cảnh sát hình sự (cơ quan thường trực phía Nam) phối hợp Phòng PC 45 Công an Đồng Tháp đã điều tra vụ sát hại bà Trần Thị Nga, 50 tuổi, trú quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 7/5/2010 tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh rồi chở xác phi tang ở Đồng Tháp.

Qua điều tra xác minh, vào giữa tháng 6/2010, hai đơn vị cảnh sát trên đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng (đều trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) trực tiếp gây án, gồm Châu Kim Huynh, 38 tuổi, Trần Văn Trung, 42 tuổi, Phạm Minh Thành, 35 tuổi và bắt thêm 3 đối tượng liên quan về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tiêu thụ tài sản phạm pháp.

Kết quả điều tra cho thấy Châu Kim Huynh là đối tượng chủ mưu, đã vay 800 triệu đồng của bà Nga để cho Trung, Thành vay lại với lãi suất cao hơn.

Trung và Thành sử dụng khoản tiền này tiếp tục cho người khác vay nhưng họ làm ăn thua lỗ, bỏ trốn nên chúng không có tiền trả.

Để trốn nợ, Huynh cùng Trung, Thành đã tổ chức sát hại bà Nga.

Ngày 7/5, chúng dụ bà Nga cùng sang Campuchia mua xe ôtô. Khi đến đoạn đường vắng ở huyện Củ Chi, chúng dùng dây dù thủ sẵn siết cổ bà Nga cho đến chết.

Sau đó, chúng cướp hai chiếc nhẫn bạch kim có đính kim cương cùng dây chuyền, điện thoại của nạn nhân rồi dùng xe ôtô chở xác nạn nhân đem vứt xuống sông để phi tang ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài ra, chúng còn dựng chuyện cho người nhà bà Nga tin rằng bà đã bị bắt cóc sang Campuchia.

Trong ngày 24/6, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp Phòng PC 45 Công an Đồng Tháp di lý các tên Huynh, Trung, Thành để thực nghiệm điều tra vụ án, từ giai đoạn chúng đón bà Nga ở cư xá Bắc Hải, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh sau đó trên đường đến huyện Củ Chi đã ra tay sát hại cho đến lúc phi tang xác nạn nhân xuống sông ở Đồng Tháp để xù nợ./.

Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục