Thưởng thức “Bản giao hưởng mùa Xuân” thế giới ở Ecopark

Du khách đến với lễ hội Tết Ecopark năm nay sẽ được chiêm ngưỡng những công trình đặc sắc thể hiện các nền văn hóa trên thế giới cùng các đường hoa với những loại hoa độc đáo như tuylip, hồng Pháp…
Một góc nhỏ khu vui chơi dành cho trẻ em. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Một góc nhỏ khu vui chơi dành cho trẻ em. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Với chủ đề “Bản giao hưởng mùa xuân,” lễ hội Tết Ecopark 2020 sẽ diễn ra từ chiều ngày 26/1 (mùng 2 Tết) đến mùng 9 Tết tại Công viên Hồ thiên nga, khu đô thị Ecopark.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là khu làng văn hóa Eco với đài phun nước thiên nga đặt tại quảng trường trung tâm. Khách tham quan sẽ được ngắm nhìn đôi thiên nga điêu khắc cầu kỳ có chân đế là hoa tuylip được sắp xếp tạo thành bông hoa khổng lồ.

Xung quanh quảng trường là 7 tiểu cảnh tượng trưng cho 7 nền văn hóa trên thế giới. Chỉ cần đến đây là du khách sẽ được đi "vòng quanh thế giới" với những kiến trúc đặc sắc của từng châu lục. Trước tiên là văn hóa Việt Nam với hình ảnh ngôi nhà cổ Hội An quen thuộc; văn hóa Nhật Bản thể hiện qua cổng đền Tori nổi tiếng, quán ăn đặc trưng của người Nhật với dàn lồng đèn cá chép treo cao. Khu chợ Ba Tư của nền văn hóa Ả-rập được tái hiện bằng những ốc đảo, lạc đà, thảm trang trí. Ngôi chùa Khơ Me cũng được chọn mang đến lễ hội Tết năm nay.

Thưởng thức “Bản giao hưởng mùa Xuân” thế giới ở Ecopark ảnh 1Nền văn hóa Araq được tái hiện bằng những ốc đảo, lạc đà...(Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tiếp đến là vùng đất của thần thoại. Đền Pantheon với kiến trúc đặc sắc đậm dấu ấn của Hy Lạp hứa hẹn những trải nghiệm khó quên. Nhắc đến châu Âu mà không có cối xay gió và hoa tuylip nổi tiếng của Hà Lan thì quả là thiếu sót. Vì thế, mô hình cối xay gió dựng cầu kỳ trên thảm hoa tuylip rực rỡ sẽ mang đến những bức hình “sống ảo” độc đáo cho giới trẻ.

Đi qua châu Âu, khách tham quan sẽ được hóa thân thành những “cowboy” trong quán rượu, khu chăn nuôi bò của khung cảnh miền Tây nước Mỹ. Đặc biệt, có lẽ du lịch châu Phi vẫn còn khá mới mẻ với người dân Việt Nam. Đến với lễ hội Tết Ecopark 2020, du khách có cơ hội tìm hiểu về nền văn hóa châu Phi với màn tái hiện túp lều, hang đá cùng những vật dụng phổ biến của người dân khu vực này.

Theo ban tổ chức, tất cả các nền văn hóa cùng hội tụ trong ngôi làng Eco thể hiện ý nghĩa Ecopark là nơi giao hòa giữa thiên nhiên, con người từ các nền văn hóa trên thế giới, mang đến cảm nhận không khí tết cổ truyền của Việt Nam.

Thưởng thức “Bản giao hưởng mùa Xuân” thế giới ở Ecopark ảnh 2Góc phố cổ Hội An. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đặc biệt, trong không gian lễ hội còn có khu vui chơi tự do dành cho trẻ em với những trò chơi sáng tạo, tự khám phá bản thân do các nhà tư vấn có uy tín của Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Đức thiết kế và thi công. Các trò chơi tại đây mang tính gợi mở, khuyến khích các hoạt động thể chất đòi hỏi vận động nhiều như leo trèo, thăng bằng, tăng khả năng nhận diện không gian hình học… giúp trẻ vui vẻ, hoạt bát, nhanh nhẹn và giao tiếp tự tin.

Không chỉ du Xuân ngắm cảnh, các gia đình có trẻ nhỏ còn có cơ hội trải nghiệm khu vui chơi với đa dạng các trò chơi dân gian như: ném còn, đánh đu, đi cầu kiều, hay các trò chơi vận động như nhà gỗ, nhảy đệm.../.

Thưởng thức “Bản giao hưởng mùa Xuân” thế giới ở Ecopark ảnh 3Vườn hoa tuylip. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục