Thường trực Ban Bí thư tiếp đoàn nhân dân Ấn Độ

Tại buổi tiếp, Thường trực Ban Bí thư chào mừng đoàn sang thăm Việt Nam và đánh giá cao Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Ấn Độ.
Chiều 21/10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh, đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiếp thân mật đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Ấn Độ lần thứ VI tại Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh nhiệt liệt chào mừng các đại biểu nhân dân Ấn Độ sang thăm Việt Nam và tham dự Liên hoan, đánh giá cao ý nghĩa của các cuộc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Ấn Độ trong việc góp phần củng cố tình cảm đoàn kết, hữu nghị truyền thống và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trong thời kỳ mới.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chuyển lời cảm ơn chân thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về sự đoàn kết, ủng hộ quý báu của Chính phủ và Nhân dân Ấn Độ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam; khẳng định mong muốn và quyết tâm của Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam tiếp tục củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng G. Nehru dày công vun đắp, không ngừng tăng cường và làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ trong thời gian tới vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Thay mặt Đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ, ông Deve Prasad Tripathi, thượng nghị sỹ, Tổng Thư ký Đảng Quốc đại Dân tộc, Phó Chủ tịch Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết Toàn Ấn và ông Palapsen Gupta, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Ấn Độ, Tổng Thư ký Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết Toàn Ấn bày tỏ sự vui mừng được đến thăm đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam anh hùng mà mọi người dân Ấn Độ đều ngưỡng mộ

Đại diện Đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ bày tỏ sự khâm phục trước những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới đi lên Chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định nhân dân Ấn Độ ủng hộ mạnh mẽ việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Ân Độ và Việt Nam; cam kết sẽ tích cực phối hợp, tiếp tục thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa nhân dân hai nước, góp phần thiết thực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị và mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Ấn Độ với Việt Nam trong thời gian tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục