Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo TW

Theo Quyết định số 06-QĐNS/TƯ, Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo TW ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao Quyết định số 06-QĐNS/TƯ ngày 18/2/2021 của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo TW ảnh 2Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo TW ảnh 3Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo TW ảnh 4Các lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo TW ảnh 5Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo TW ảnh 6Đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo TW ảnh 7Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo TW ảnh 8Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục