Thượng viện Mỹ bác đề xuất mở rộng quyền do thám của FBI

Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu bác bỏ đề xuất của phe Cộng hòa nhằm mở rộng quyền do thám của FBI sau khi xảy ra vụ nổ súng đẫm máu tại thành phố Orlando (bang Florida).
Thượng viện Mỹ bác đề xuất mở rộng quyền do thám của FBI ảnh 1

Ngày 22/6, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu bác bỏ đề xuất của phe Cộng hòa nhằm mở rộng quyền do thám của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sau khi xảy ra vụ nổ súng đẫm máu nhất lịch sử nước này ngày 11/6 tại thành phố Orlando (bang Florida) khiến 49 người thiệt mạng và 53 người bị thương.

Phe Cộng hòa đã đề xuất cho phép FBI mở rộng hình thức ghi âm các cuộc đàm thoại hay theo dõi trên Internet đối với các công ty như Alphabet Inc và Verizon Communications Inc mà không cần thông báo.

Những người phản đối, trong đó có một số công ty công nghệ lớn, cho rằng đề xuất này sẽ đe dọa các quyền tự do của công dân và gần như không giúp ích gì cho việc cải thiện an ninh quốc gia.

Thủ lĩnh phe Cộng hòa tại Thượng viện, Thượng nghị sỹ Mitch McConnell vào phút chót đã bỏ phiếu phản đối đề xuất.

Ban đầu phe Cộng hòa dự kiến đề xuất sẽ được thông qua với số phiếu sít sao tại Thượng viện, song đề xuất cuối cùng đã không hội đủ 60 phiếu theo luật định. Đề xuất luật này cũng đối mặt với nhiều khó khăn tại Hạ viện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục