Thượng viện Mỹ duyệt biện pháp giúp giảm nhiệt căng thẳng thương mại

Với biện pháp vừa được thông qua, Quốc hội Mỹ có thể xem xét “sự lạm dụng” một phần luật thương mại của chính quyền Tổng thống Trump khi áp thuế không thích hợp đối với thép và nhôm nhập khẩu.
Thượng viện Mỹ duyệt biện pháp giúp giảm nhiệt căng thẳng thương mại ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Bob Corker. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 11/7, Thượng viện Mỹ đã thông qua một biện pháp giúp Quốc hội Mỹ tái khẳng định quyền hạn của mình về thuế quan trong bối cảnh có nhiều lo ngại về chiến lược thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump.

Trong một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 80-11, các thượng nghị sỹ đã thông qua giải pháp thương mại không ràng buộc, giúp quốc hội có vai trò lớn hơn về thuế quan được áp dụng vì những lý do an ninh quốc gia, được gọi là Mục 232 của Luật thương mại.

Tỷ lệ phiếu ủng hộ áp đảo cho thấy mối quan tâm sâu sắc của Quốc hội đối với chính sách thuế quan mà Tổng thống Trump thực hiện trong mấy tháng gần đây đối với Trung Quốc, cũng như các đối tác thương mại khác là Canada, các nước châu Âu và Mexico.

[“ Khai hỏa” thương mại với Trung Quốc có thể phản lại chính ông Trump]

Thượng nghị sỹ Bob Corker, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện gọi đây là một "một bước đi nhỏ” giúp Quốc hội khẳng định lại quyền hợp pháp của mình về các vấn đề thương mại.

Thượng nghị sỹ Pat Toomey bày tỏ hy vọng cuối cùng Quốc hội sẽ xem xét “sự lạm dụng”một phần luật thương mại của chính quyền Tổng thống Trump khi áp thuế không thích hợp đối với thép và nhôm nhập khẩu từ các nước đồng minh và các quốc gia bạn bè thân thiết của Mỹ.

Mặc dù nghị quyết không giải quyết các mức thuế cụ thể, nhưng động thái này được đưa ra một ngày sau khi chính quyền Tổng thống Trump thông báo sẽ áp dụng mức thuế 10% đối với 200 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc vào cuối tháng Tám tới.

Trước đó, trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump cho rằng người dân Mỹ nên kiên nhẫn với chính sách thuế quan của ông bởi ông đang cố gắng giúp các nông dân Mỹ có được thỏa thuận tốt hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục