Thượng viện Mỹ hối thúc nới lỏng cấm vận Cuba

Ngày 17/3, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ Max Baucus đã thay mặt một nhóm nghị sĩ yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner thực hiện những biện pháp nới lỏng bao vây, cấm vận đối với Cuba.

Ngày 17/3, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ Max Baucus đã thay mặt một nhóm nghị sĩ yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner thực hiện những biện pháp nới lỏng bao vây, cấm vận đối với Cuba.

Đây là những quy định vừa được Quốc hội thông qua và Tổng thống Barack Obama phê chuẩn hồi tuần trước.

Trong thư gửi Bộ trưởng Geithner, Thượng nghị sĩ Baucus cho rằng Bộ Tài chính đã "phớt lờ tinh thần và mục đích của các biện pháp nới lỏng cấm vận Cuba". Ông tỏ ý hy vọng lãnh đạo ngành tài chính Mỹ sẽ xem xét lại vấn đề này.

Trong số các biện pháp nới lỏng có việc Cuba có thể trả tiền cho các hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ khi hàng tới cảng Cuba thay vì phải trả trước bằng tiền mặt khi hàng chưa ra khỏi Mỹ như được áp dụng từ năm 2005.

Tuy nhiên, trong thư gửi cho các nghị sĩ không tán thành nới lỏng cấm vận Havana, Bộ trưởng Geithner cho rằng bản chất của vấn đề này sẽ không thay đổi và sẽ làm cho quyết định của Quốc hội và Tổng thống ít có tác dụng nhất.

Thượng nghị sĩ Baucus khẳng định ông đã nỗ lực để thiết lập quan hệ và mở đường cho các sản phẩm của Mỹ thâm nhập thị trường Cuba và ông sẽ tiếp tục theo đuổi việc này cho tới khi Bộ Tài chính Mỹ thực hiện những gì đã được Quốc hội thông qua.

Ngoài nới lỏng quy định về thanh toán tiền mua thực phẩm và dược phẩm của các công ty Mỹ, điều khoản nới lỏng một số biện pháp bao vây, cấm vận Cuba còn tạo điều kiện cấp phép cho công dân Mỹ đến Cuba làm ăn.

Bên cạnh đó, kiều dân Cuba sẽ được về thăm quê hương mỗi năm một lần thay vì 3 năm/lần như quy định áp dụng từ năm 2004 đến nay và có thể tiêu tới 179 USD/ngày khi ở Cuba, tăng đáng kể so với mức 50 USD hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục