Thượng viện Mỹ phê chuẩn ngân sách tạm thời cho chính phủ

Thượng viện Mỹ ngày 20/12 đã phê chuẩn dự luật cấp ngân sách tạm thời cho một số cơ quan liên bang, trong đó có Bộ An ninh Nội địa, để duy trì hoạt động của các cơ quan này cho đến ngày 8/2/2019.
Thượng viện Mỹ phê chuẩn ngân sách tạm thời cho chính phủ ảnh 1Toàn cảnh một cuộc họp Quốc hội Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Thượng viện Mỹ ngày 20/12 đã phê chuẩn dự luật cấp ngân sách tạm thời cho một số cơ quan liên bang, trong đó có Bộ An ninh Nội địa, để duy trì hoạt động của các cơ quan này cho đến ngày 8/2/2019.

Tuy nhiên, dự luật cấp ngân sách này không bao gồm khoản tiền 5 tỷ USD dành cho việc xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ-Mexico như yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

[Mỹ: Đảng Dân chủ bác đề xuất bổ sung ngân sách cho an ninh biên giới]

Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật ngân sách tạm thời cho khoảng 25% các hoạt động của chính phủ.

Hạ viện Mỹ dự kiến cũng sẽ cố gắng thông qua dự luật trong tuần này trước thời hạn chót vào nửa đêm 21/12./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục