Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Alexander Acosta làm Bộ trưởng Lao động

Ngày 27/4, với 60 phiếu thuận và 38 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn quyết định của Tổng thống Donald Trump đề cử ông Alexander Acosta làm Bộ trưởng Lao động.
Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Alexander Acosta làm Bộ trưởng Lao động ảnh 1Ông Alexander Acosta - giữa. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Ngày 27/4, với 60 phiếu thuận và 38 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn quyết định của Tổng thống Donald Trump đề cử ông Alexander Acosta làm Bộ trưởng Lao động.

Với kết quả trên, ông Alexander Acosta, 48 tuổi, trở thành thành viên đầu tiên trong Nội các của Tổng thống Trump là người gốc Mỹ Latinh.

[Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ định nhiều gương mặt mới trong nội các]

Ông Alexander Acosta hiện là chủ nhiệm khoa thuộc Đại học Luật quốc tế Florida. Ông cũng từng làm luật sư tại một văn phòng quận ở Mỹ.

Quyết định phê chuẩn ông Acosta làm Bộ trưởng Lao động Mỹ được đưa ra 3 ngày sau khi ông Sonny Perdue được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm Bộ trưởng Nông nghiệp và 2 ngày trước thời điểm tròn 100 ngày Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền.

Như vậy, Nội các Mỹ gồm 24 thành viên chỉ còn lại ông Robert Lighthizer - người được Tổng thống Trump đề cử giữ chức Bộ trưởng Thương mại Mỹ, đang chờ được Thượng viện Mỹ thông qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục