Thượng viện Mỹ phê chuẩn tân Giám đốc Cơ quan Viện trợ Quốc tế

Ông Mark Green là Hạ nghị sỹ đại diện cho tiểu bang Wisconsin từ năm 1999-2007 và từng giữ cương vị Đại sứ Mỹ tại Tanzania thời cựu Tổng thống George W. Bush.
Thượng viện Mỹ phê chuẩn tân Giám đốc Cơ quan Viện trợ Quốc tế ảnh 1Ông Mark Green làm Giám đốc Cơ quan Viện trợ Quốc tế Mỹ. (Nguồn: AP)

Ngày 3/8, Thượng viện Mỹ phê chuẩn cựu nghị sỹ Mark Green làm Giám đốc Cơ quan Viện trợ Quốc tế Mỹ (USAID) mới, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đề xuất cắt giảm các khoản viện trợ nước ngoài và cơ cấu lại cơ quan này.

Ông Mark Green là Hạ nghị sỹ đại diện cho tiểu bang Wisconsin từ năm 1999-2007 và từng giữ cương vị Đại sứ Mỹ tại Tanzania thời cựu Tổng thống George W. Bush.

[Cựu nghị sỹ Mỹ Mark Green được đề cử làm người đứng đầu USAID]

Ông Green cũng có thời gian là Chủ tịch Viện Cộng hòa Quốc tế, tổ chức thúc đẩy dân chủ và pháp quyền ở nước ngoài.

Chính quyền Tổng thống Trump dự kiến cắt 31% ngân sách viện trợ của USAID và Bộ Ngoại giao Mỹ trong tài khóa sắp tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục