Thượng viện Mỹ sẽ thảo luận dự luật kiểm soát vũ khí

Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu tán thành việc thảo luận dự luật an toàn súng đạn được đánh giá là tham vọng nhất trong hơn 10 năm qua.
Với 68 phiếu thuận và 31 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 11/4 đã bỏ phiếu tán thành việc thảo luận dự luật an toàn súng đạn được đánh giá là tham vọng nhất trong hơn 10 năm qua, sau khi một nhóm nghị sỹ của cả hai đảng nhất trí về các biện pháp kiểm tra lý lịch khách hàng trong các thương vụ mua bán súng đạn.

Như vậy các thượng nghị sỹ đã vượt qua sự phản đối cứng nhắc của phe Cộng hòa tại Thượng viện và đảo ngược tình hình sau nhiều năm từ chối đề cập đến các dự luật về kiểm soát súng đạn ở nước này.

Động thái trên, được 16 nghị sỹ Cộng hòa bỏ phiếu tán thành, mở đường cho các phiên tranh luận và bỏ phiếu quan trọng vào tuần tới về những sửa đổi trong dự luật trên, theo đó thắt chặt chế tài đối với hoạt động buôn bán súng đạn và tăng cường an ninh tại trường học.

Theo thỏa hiệp giữa hai đảng, mọi thương vụ mua bán súng đạn tại các cửa hàng bán súng và qua mạng Internet đều phải kiểm tra, nhưng vẫn cho phép những người có quan hệ họ hàng hoặc bạn bè mua bán súng mà không cần qua các bước kiểm tra như trên.

Đề xuất này được cho là "mạnh tay" hơn so với điều luật hiện hành chỉ yêu cầm thẩm tra lý lịch trong các vụ mua bán súng tại các cơ sở có giấy phép; ngoài ra cũng không vi phạm quyền sở hữu súng của công dân Mỹ.

Sự nhất trí này tại Thượng viện Mỹ đạt được một ngày sau khi hai thượng nghị sỹ là Joe Manchin thuộc đảng Dân chủ và nghị sỹ Cộng hòa Pat Toomey đã đồng thuận về đề xuất kiểm tra lý lịch người mua vũ khí trong mọi thương vụ mua bán súng đạn, theo đó kiểm tra lý lịch tư pháp của tất cả cá nhân mua súng nhằm đảm bảo các vũ khí "nóng" sẽ không rơi vào tay những kẻ tội phạm nguy hiểm hoặc các đối tượng có vấn đề về thần kinh.

[Mỹ: Đề xuất mới về kiểm tra lý lịch người mua súng]

Trước đó, ngày 12/3 vừa qua, Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật tăng cường kiểm soát việc kinh doanh và sở hữu súng đạn với 10 phiếu thuận của đảng Dân chủ và 8 phiếu chống của phe Cộng hòa, phản ánh rõ sự chia rẽ vẫn còn sâu sắc giữa hai đảng cầm quyền nước Mỹ.

Lý do tất cả các nghị sỹ Cộng hòa phản đối vì họ cho rằng việc đòi tất cả những ai mua súng đều phải kiểm tra hồ sơ lý lịch sẽ gây khó khăn cho những vụ buôn bán trao đổi giữa các cá nhân với nhau, nhất là giữa các thành viên trong một gia đình hoặc bạn bè.

Hơn nữa, dự luật này có thể dẫn tới việc sẽ phải thiết lập một hệ thống đăng ký súng đạn toàn quốc, vi phạm luật lệ liên bang hiện hành. Đạo luật hiện hành chỉ yêu cầu tiến hành kiểm tra hồ sơ lý lịch khi súng đạn được mua bán bởi các đại lý có giấy phép, chứ không phải giữa các cá nhân với nhau.

Với 310 triệu khẩu súng đang lưu hành trên thị trường, Mỹ là một trong những quốc gia sử dụng vũ khí nhiều nhất trên thế giới.

Kết quả điều tra của Trung tâm Nghiên cứu Pew đối với hơn 1.500 vị thành niên cho biết chỉ có 24% trong số những người được hỏi cho biết họ sở hữu một khẩu súng và 48% trong số đó cho rằng họ chủ yếu trang bị vũ khí để tự vệ, so với 32% những người sử hữu súng cho rằng họ sử dụng để thỏa mãn thú vui săn bắn.

Kết quả khảo sát này đã đi ngược lại so với kết quả khảo sát tại thời điểm năm 1999 khi mà 49% số người được hỏi cho rằng họ chỉ sở hữu 1 khẩu súng để đi săn trong khi 26% cho rằng họ trang bị súng là để tự vệ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục