Thượng viện Mỹ siết chặt quy định về vay thế chấp

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cấm nhà môi giới và nhân viên tín dụng nhận hoa hồng khi môi giới các khoản cho vay lãi suất cao.
Nhằm hạn chế tối đa các khoản nợ khó đòi, ngày 12/5, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cấm các nhà môi giới vay thế chấp và các nhân viên tín dụng của ngân hàng nhận tiền hoa hồng khi môi giới các khoản cho vay với lãi suất cao hơn.

Ngoài ra dự luật còn yêu cầu người vay chứng minh năng lực tài chính, đảm bảo khả năng thanh toán nợ khi đến hạn.

Ngoài ra, các thượng nghị sĩ Mỹ đã bác bỏ biện pháp yêu cầu những người vay tiền mua nhà phải thanh toán tối thiểu 5% khoản nợ bằng tiền mặt.

Đây là một phần trong quá trình thảo luận của Thượng viện Mỹ về dự luật cải cách tài chính toàn diện nhất kể từ cuộc Đại suy thoái những năm 30 của thế kỷ trước nhằm tránh tái diễn cuộc khủng hoảng tương tự hồi năm 2008 khiến Phố Wall chao đảo.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, với 90 phiếu thuận và 9 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua điều luật sửa đổi, theo đó bảo lưu quyền giám sát của Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đối với hàng trăm ngân hàng nhỏ ở nước này, thay vì phải chuyển quyền này cho các cơ quan khác.

Dự luật cải cách thể chế tài chính đưa ra một loạt biện pháp cải cách thị trường Phố Wall, ngăn chặn nguy cơ các thể chế tài chính lớn sụp đổ gây ảnh hưởng tới kinh tế Mỹ, thành lập một cơ quan bảo vệ tài chính người tiêu dùng, kiểm soát các khoản tiền thưởng và ngăn chặn những khoản đầu tư rủi ro.

Dự luật cũng đưa ra các biện pháp quản lý và minh bạch thị trường phái sinh, một công cụ tài chính phức tạp liên quan đến cuộc suy thoái kinh tế trầm trọng năm 2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục