Thượng viện Mỹ thông qua gói cứu trợ thất nghiệp

Ngày 10/3, Thượng viện Mỹ đã thông qua gói cứu trợ trị giá 149 tỷ USD cho các mục tiêu hỗ trợ thất nghiệp và giảm thuế.
Ngày 10/3, với 62 phiếu thuận và 36 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua gói cứu trợ trị giá 149 tỷ USD cho các mục tiêu hỗ trợ thất nghiệp và giảm thuế.

Tuy nhiên, Hạ viện sẽ tiếp tục cân nhắc gói cứu trợ trên.

Trong số 149 tỷ USD, khoảng 98,5 tỷ USD dự kiến sẽ được dùng để hỗ trợ chính quyền các bang tránh sự sụt giảm nhân công trong các lĩnh vực cộng đồng, giáo viên và nhân viên cảnh sát.

Bên cạnh đó, 13 tỷ USD sẽ được dùng để hỗ trợ cho việc giảm thuế tiền lương trong hoạt động kinh doanh, giúp tạo ra nhiều việc làm mới cho những người thất nghiệp.

Các bang đang gặp khó khăn về tài chính sau khi thực hiện chương trình hỗ trợ y tế cho người nghèo của chính phủ cũng sẽ nhận được 25 tỷ USD để bù đắp vào ngân sách.

Dự luật trên nếu được thông qua sẽ tiếp tục các chính sách hiện hành của chính phủ về hỗ trợ thất nghiệp và giảm thuế.

Trong khi các chính sách hỗ trợ thất nghiệp và y tế sẽ mãn hạn trong năm nay thì chính sách giảm thuế kinh doanh đã kết thúc cuối năm 2009.

Đây được coi là nỗ lực của Đảng Dân chủ nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp, hiện ở mức 9,7 %, trước thềm cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào tháng 11 tới.

Kể từ khi cuộc suy thoái kinh tế bắt đầu hồi tháng 12/2007, Mỹ đã mất 8,4 triệu việc làm nên ưu tiên hàng đầu của Đảng Dân chủ sau khi ông Obama lên nắm quyền là giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Gói kích cầu trị giá 863 tỷ USD được Đảng Dân chủ thông qua năm ngoái đã tạo ra hơn 2,1 triệu việc làm. Vì vậy dự luật mới được trông đợi sẽ tiếp tục tạo được nhiều việc làm hơn trong năm nay.

Tuy nhiên, dự luật trên có thể sẽ mâu thuẫn với kế hoạch được đề xuất trước đó của Tổng thống Barack Obama về việc sử dụng ngân sách cho hệ thống y tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục