Thượng viện Nga bỏ phiếu ấn định ngày bầu cử tổng thống

Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko thông báo quyết định ấn định ngày 18/3/2018 là ngày diễn ra bầu cử tổng đã được các thượng nghị sỹ nhất trí thông qua trong cuộc bỏ phiếu.
Thượng viện Nga bỏ phiếu ấn định ngày bầu cử tổng thống ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 15/12, Thượng viện Nga đã bỏ phiếu ấn định ngày 18/3/2018 là ngày diễn ra cuộc bầu cử tổng thống ở nước này.

Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko thông báo quyết định trên đã được các thượng nghị sỹ nhất trí thông qua trong cuộc bỏ phiếu.

Hôm 14/12, tại cuộc họp báo lớn thường niên năm 2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử diễn ra năm 2018 với tư cách là ứng cử viên tự do, không theo danh sách đảng, song ông hy vọng sẽ có được sự ủng hộ của các đảng và đông đảo người dân.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Putin sẽ dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm sau, mở đường cho ông kéo dài sự lãnh đạo của mình trong chính trường Nga sang thập kỷ thứ 3.

Theo luật pháp Nga, việc ấn định thời hạn bầu cử tổng thống sẽ diễn ra trong khoảng từ ngày 7-17/12, và chậm nhất 20 ngày sau sẽ bắt đầu đăng ký các nhóm sáng kiến với Ủy ban bầu cử trung ương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục