Thượng viện Nga tuyên bố bê bối doping là mối đe dọa chủ quyền

Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) ra tuyên bố nhấn mạnh, những vụ bê bối doping do phương Tây tạo ra đối với Nga, vi phạm thô bạo luật pháp quốc tế
Thượng viện Nga tuyên bố bê bối doping là mối đe dọa chủ quyền ảnh 1Đoàn vận động viên Nga tham gia diễu hành tại lễ khai mạc Olympic mùa Đông Sochi trên sân vận động ở Sochi (Nga) tháng 2/2014. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Ngày 25/12, Ủy ban Bảo vệ chủ quyền quốc gia thuộc Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) ra tuyên bố nhấn mạnh, những vụ bê bối doping do phương Tây tạo ra đối với Nga, vi phạm thô bạo luật pháp quốc tế, những nguyên tắc tế thể thao và đe dọa chủ quyền quốc gia Liên bang Nga. 

Tuyên bố nêu rõ: "Chiến dịch tuyên truyền chống Nga gắn liền với những vụ bê bối doping, không có bất cứ đặc điểm chung nào với những nguyên tắc thể thao, vi phạm thô bạo các chuẩn mực luật pháp quốc tế. Áp lực như thế có thể đe dọa chủ quyền quốc gia Nga.” 

Theo các thượng nghị sỹ Nga, việc phương Tây gia tăng áp lực đối với Nga có thể liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Nga sắp tới.

Hồi trung tuần tháng này, Thượng viện Nga đã thông qua nghị quyết ấn định bầu cử Tổng thống Liên bang Nga vào ngày 18/3/2018. Chiến dịch tranh cử đã chính thức bắt đầu từ ngày 18/12 vừa qua. Tính đến hết ngày 25/12 đã có 25 ứng cử viên nộp đơn xin tranh cử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục