Thượng viện Philippines bầu Chủ tịch mới

Chiều 17/11, Thượng nghị sĩ Juan Ponce Enrile tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Thượng viện Philippines, thay Thượng nghị sĩ Manuel Villar vừa bất ngờ từ chức với lý do ông không còn nhận được sự ủng hộ của đa số trong Thượng viện.

Chiều 17/11, Thượng nghị sĩ Juan Ponce Enrile tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Thượng viện Philippines, thay Thượng nghị sĩ Manuel Villar vừa bất ngờ từ chức với lý do ông không còn nhận được sự ủng hộ của đa số trong Thượng viện. 
 
Theo thông cáo báo chí, trong cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện cùng ngày, ông Enrile đã giành được 14 phiếu ủng hộ trong tổng số 23 Thượng nghị sĩ, trong đó có 5 phiếu trắng.
 
Ông Enrile, 84 tuổi, nguyên là Bộ trưởng Quốc phòng dưới chế độ của nhà cựu độc tài Ferdinand Marcos và hiện là đồng minh chính trị của Tổng thống Philippines Gloria Arroyo. Giới phân tích cho rằng việc ông En-rin trở thành Chủ tịch Thượng viện là thắng lợi chính trị đối với bà Arroyo.
 
Ông Manuel Villar đảm nhận chức Chủ tịch Thượng viện từ năm 2005 và đã công khai bày tỏ ý định tranh cử tổng thống Philippines vào năm 2010. Tuy nhiên, gần đây ông Villar dính líu đến cáo buộc về tham nhũng trong một dự án làm đường. 
 
Có tin nói vụ bê bối liên quan đến dự án làm đường C-5 này đã dẫn tới việc hạ bệ ông tại Thượng viện, trong khi ông Villar cho rằng ý định tranh cử tổng thống có thể là động cơ khiến các đối thủ chính trị chống lại ông./.
 
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục