Thượng viện và Hạ viện Philippines có chủ tịch mới

Nghị sĩ Feliciano R. Belmonte được bầu làm Chủ tịch Hạ viện và ông Juan Ponce Enrile được bầu làm Chủ tịch Thượng viện Philippines.
Trong phiên họp đầu tiên tại kỳ họp Quốc hội khóa 15, ngày 26/7, Philippines đã tiến hành bầu chọn người đứng đầu hai viện cơ quan lập pháp nước này.

Với 227 phiếu ủng hộ, Hạ viện gồm 287 thành viên của Philippines đã bầu nghị sĩ kỳ cựu Feliciano R. Belmonte làm Chủ tịch.

Ông Belmonte, 73 tuổi, là thành viên của đảng Tự do cầm quyền. Đây là lần thứ hai ông được bầu làm Chủ tịch Hạ viện. Ông từng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hạ viện trong Quốc hội khóa 11.

Năm 2001, ông Belmonte được bầu làm Thị trưởng thành phố Quezon và giữ chức này trong chín năm trước khi được bầu thêm một nhiệm kỳ vào Quốc hội.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Juan Ponce Enrile, 86 tuổi, đã được bầu làm Chủ tịch Thượng viện, với 17 trên 23 phiếu. Đây là lần thứ hai ông Enrile đảm nhận cương vị này.

Trong một diễn biến khác, kết quả thăm dò dư luận của tổ chức Pulse Asia công bố ngày 26/7, cho thấy 85% người dân Philippines tin tưởng vào Tổng thống Benigno Simeon Aquino 3. Đây là tỉ lệ tín nhiệm cao nhất được ghi nhận trong các cuộc thăm dò tín nhiệm của Pulse Asia tiến hành từ năm 1999 đến nay.

Theo tổ chức trên, từ tháng Tư đến tháng 7/2010, mức tín nhiệm của Tổng thống Aquino đã tăng đến 18%. Chỉ có 2% trong số 1.200 người trưởng thành được hỏi tỏ ý không tin tưởng vào tổng thống, trong khi 13% không đưa ra nhận xét.

Các nhân vật được bổ nhiệm vào Nội các của Tổng thống Aquino cũng được công chúng ủng hộ và tín nhiệm. Bộ trưởng Phúc lợi xã hội Dinky Soliman giành mức ủng hộ cao nhất với 72%, tiếp đến là Bộ trưởng Tư pháp Leila de Lima với 69%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục