Thương vong đầu tiên do bão Parma tại Philippines

Ít nhất 4 người thiệt mạng, hàng chục ngôi nhà bị tốc mái khi cơn bão Parma với cường độ mạnh đổ bộ vào miền Bắc Philippines
Đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục ngôi nhà bị tốc mái khi cơn bão nhiệt đới Parma với cường độ mạnh đổ bộ vào miền Bắc Philippines ngày 3/10.

Với sức gió trung bình khoảng 175 km/giờ và gió giật có lúc lên tới 210 km/giờ, bão Parma đã gây lở đất trên diện rộng tại tỉnh miền Bắc Cagayan và các vùng lân cận.

Cơn bão cũng gây thiệt hại nặng nề tại Tuguegarao, thủ phủ Cagayan, cách thủ đô Manila khoảng 400km. Toàn bộ tỉnh này đã bị nhấn chìm trong biển nước.

Hoạt động giao thông bị đình trệ do nhiều tuyến đường cao tốc bị ngập nước. Trong khi đó, đảo Luzon cũng đang hứng chịu những trận mưa lớn kèm gió giật.

Trước đó, để đối phó với cơn bão, hàng chục nghìn người đã được lệnh sơ tán khỏi các khu vực ven biển và vùng trũng. Tổng thống Philippines Gloria Arroyo đã đặt toàn bộ đất nước này trong "tình trạng thảm họa thiên tai".

Trong khi đó, số thương vong do bão Ketsana tràn qua Lào ngày 30/9 tiếp tục tăng lên. Hội Chữ thập Đỏ Lào ngày 3/10 cho biết nước này có 24 người thiệt mạng, 135 người mất tích và 105 người bị thương.

Trước khi tới Lào, cơn bão này đã tàn phá Philippines khiến ít nhất 293 người thiệt mạng, và cướp đi sinh mạng của ít nhất 122 người tại Việt Nam và 17 người ở Campuchia.

Cũng theo số liệu vừa cập nhật, đến ngày 3/10 đã có ít nhất 172 người chết và hàng trăm người phải sơ tán do mưa dữ dội ba ngày qua tại hai bang ở miền Nam Ấn Độ.

Mưa lớn còn tàn phá mùa màng trên diện rộng, phá hỏng các hệ thống thông tin và giao thông. Bang Karnataka, miền Bắc bị thiệt hại nặng nhất, với gần 145 người chết và hơn 25.000 ngôi nhà bị tàn phá.

Bang láng giềng Andhra Pradesh có 26 người thiệt mạng. Giới chức địa phương cảnh báo con số thương vong có thể tiếp tục tăng.

Chiều 3/10, giới chức vùng Sicily, miền Nam Italy, khẳng định đã có 20 người thiệt mạng và 40 người mất tích do mưa lớn gây lở đất trong vùng sáng hôm trước.

Thủ tướng Silvio Berlusconi lo ngại đây chưa phải là con số thương vong cuối cùng do ít có hy vọng tìm thấy những người mất tích. Lực lượng cứu hộ đã được nhanh chóng triển khai tới khu vực thiên tai.

Cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ Indonesia khắc phục hậu quả hai trận động đất khủng khiếp mới đây, làm ít nhất 1.100 người chết, hàng trăm người bị thương và gần 3.000 người có thể vẫn bị kẹt trong đống đổ nát.

Ngoài 500.000 USD và lực lượng cứu trợ gồm 43 nhân viên, Hàn Quốc ngày 3/10 tuyên bố gửi đồ cứu trợ trị giá khoảng 5 triệu USD hỗ trợ nạn nhân động đất.

Hải quân Australia đã cử một tàu chiến cùng đội y tế 10 người tới đảo Sumatra. Trong khi đó, hai máy bay cùng 75 chuyên gia hỗ trợ nhân đạo và 25 tấn hàng cứu trợ của Pháp ngày 3/10 đã rời Paris tới Indonesia.

Trước đó, các nước gồm Đức, Trung Quốc, Singapore, Qatar, Đan Mạch, Các tiểu Vương quốc Arập Thống nhất... đã cử nhóm cứu trợ hoặc gửi nhu yếu phẩm trợ giúp nạn nhân động đất ở Indonesia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục