Thương vong do động đất ở Philippines tiếp tục tăng

Tổng số người thiệt mạng trong vụ động đất tại miền Trung Philippines đã lên tới 156 người trong khi 22 người khác vẫn mất tích.
Theo Hội đồng Kiểm soát và Giảm thiểu nguy cơ thảm họa quốc gia của Philippines (NDRRMC), tổng số người thiệt mạng trong vụ động đất dữ dội tại miền Trung nước này đã lên tới 156 người trong khi 22 người khác vẫn mất tích.

Trong số những người thiệt mạng, có 144 người đến từ Bohol, khu vực tâm chấn của trận động đất với cường độ 7,2 Richter, 11 người từ Cebu và 1 người đến từ Siquijor.

Ngoài ra, có 374 người bị thương và hơn 47.000 người phải di dời. Phần lớn những gia đình này đều tạm trú ở 61 trung tâm sơ tán. Ước tính số thiệt hại về cơ sở vật chất ở Bohol và Cebu lên tới 75 triệu Pesos (tương đương 1,7 triệu USD).

Trong khi đó, giới chức Nhật Bản cho biết lực lượng giải cứu nước này vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích sau trận bão Wipha. Trận bão này đã làm ít nhất 17 người thiệt mạng và 39 người mất tích trên một hòn đảo, cách thủ đô Tokyo 120 km về phía Nam. Ngoài ra còn 1 người thiệt mạng ở khu vực phía Tây Tokyo.

Bão Wipha là cơn bão lớn nhất trong thập kỷ vừa qua, dù không trực tiếp đổ bộ vào Nhật Bản nhưng nó cũng gây ra gió lớn và những cơn mưa xối xả./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục