Thương vong vì bạo lực ở Iraq tăng cao kỷ lục

Nhà chức trách Iraq công bố các số liệu cho thấy số thương vong vì bạo lực trong tháng 8 đã lên tới mức cao nhất trong 13 tháng qua.
Ngày 1/9, nhà chức trách Iraq công bố các số liệu chính thức cho thấy con số thương vong vì bạo lực trong tháng 8 đã lên tới mức cao nhất trong 13 tháng qua.

Điều này làm dấy lên mối lo ngại mới về tình trạng ngày càng bất ổn tại Iraq sau khi lực lượng Mỹ rút khỏi các đô thị lớn của nước này từ cuối tháng 6 vừa qua.

Số liệu thống kê do các bộ Quốc phòng, Nội vụ và Y tế Iraq phối hợp thực hiện cho thấy trong tháng trước có tới 456 người thiệt mạng vì các vụ bạo lực, gần bằng mức cao kỷ lục 465 nạn nhân hồi tháng 7/2008.

Phần lớn trong số người thiệt mạng này là dân thường (393 người), số còn lại là cảnh sát và binh sĩ quân đội.

Theo thống kê trên, bạo lực trong tháng 8 còn làm gần 1.600 dân thường, 150 cảnh sát và binh sĩ bị thương, trong khi, 52 phần tử nổi dậy thiệt mạng và 540 tên bị bắt.

Những vụ bạo lực đẫm máu nhất trong tháng 8 là hai vụ đánh bom xe hôm 19/8 nhằm vào các trụ sở Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao ở thủ đô Baghdad, làm ít nhất 95 người chết và hàng trăm người bị thương.

Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đã mô tả các vụ bạo lực đẫm máu trên là mưu đồ liều lĩnh nhằm làm trệch hướng tiến trình hòa bình cũng như phá hoại cuộc tổng tuyển cử ở nước này, dự kiến diễn ra vào tháng Giêng 2010.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari cảnh báo các vụ đánh bom xe nghiêm trọng này cho thấy nguy cơ xảy ra nhiều vụ bạo lực đẫm máu tại Iraq thời gian tới do an ninh trật tự ngày càng tồi tệ, liên quan tới sự đồng lõa của lực lượng cảnh sát với các phần tử nổi dậy.

Bạo lực tại Iraq tiếp tục leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết rút toàn bộ binh sĩ Mỹ tham chiến khỏi Iraq vào cuối tháng 8/2010 và rút toàn bộ lực lượng Mỹ vào cuối năm 2011./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục