Thương vụ hơn 15 tỷ USD giữa AIG và Metlife

AIG và MetLife sẽ sớm thông báo thương vụ trị giá 15,5 tỷ USD liên quan tới chi nhánh bảo hiểm lớn thứ hai của AIG ở nước ngoài.
Theo tờ Wall Street Journal, hai tập đoàn bảo hiểm AIG và MetLife, cùng của Mỹ, sẽ sớm thông báo thương vụ trị giá 15,5 tỷ USD liên quan tới chi nhánh bảo hiểm nhân thọ lớn thứ hai của AIG ở nước ngoài.

Theo đó, AIG nhất trí bán American Life Insurance Co. chi nhánh bảo hiểm nhân thọ lớn thứ hai của AIG ở nước ngoài thường được biết đến với tên gọi Alico, với giá 6,8 tỷ USD tiền mặt và 8,7 tỷ USD dưới hình thức vốn cổ đông trong MetLife. Như vậy AIG sẽ nắm giữ 20% cổ phần trong MetLife.

Thương vụ Alico sẽ đưa AIG, hiện do Chính phủ Mỹ sở hữu 80% cổ phần, trở thành cổ đông lớn thứ hai của MetLife, tập đoàn bảo hiểm nhân thọ số 1 của Mỹ.

MetLife hy vọng thương vụ Alico sẽ giúp thu nhập trên cổ phiếu của tập đoàn tăng thêm 45 xu lên 55 xu/cổ phiếu vào năm 2011. Hiện tại các nhà phân tích ước tính thu nhập hoạt động của MetLife vào khoảng 4,89 USD/cổ phiếu trong năm 2011.

Cách đây 1 tuần AIG đã bán American International Assurance (AIA), chi nhánh bảo hiểm nhân thọ ở châu Á cho Prudential Plc, Tập đoàn bảo hiểm lớn nhất của Anh, với giá 35,5 tỷ USD.

Cùng với thương vụ Alico, AIG hy vọng có thể hoàn trả 32 tỷ USD tiền mặt cho Chi nhánh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại New York trong vài tháng tới, nếu hoàn tất cả hai thương vụ theo kế hoạch vào cuối năm nay.

AIG có khả năng trả tiếp 19 tỷ USD nữa cho Chi nhánh FED tại New York trong vài năm tới khi bán thêm cổ phần trong Prudential và MetLife./.

Hoàng Hà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục