Thương vụ "khủng" của tỷ phú Buffet mang sắc xanh tới Phố Wall

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/8, sắc xanh bao phủ thị trường chứng khoán Mỹ sau khi nhà đầu tư đón nhận thông tin tỷ phú Mỹ Warren Buffet vừa thâu tóm Precision Castparts với giá 37,2 tỷ USD.
Thương vụ "khủng" của tỷ phú Buffet mang sắc xanh tới Phố Wall ảnh 1Giao dịch viên làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán New York ngày 29/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/8, sắc xanh bao phủ thị trường chứng khoán Mỹ sau khi nhà đầu tư đón nhận thông tin đế chế công nghiệp Berkshire Hathaway của tỷ phú Mỹ Warren Buffet vừa thực hiện vụ thâu tóm Precision Castparts (nhà chế tạo phụ tùng máy bay và thiết bị phục vụ ngành năng lượng) với giá 37,2 tỷ USD.

Trong phiên này, nhóm cổ phiếu năng lượng đi lên nhờ giá “vàng đen” tăng.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones cộng 241,79 điểm (1,39%) lên 17.615,17 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 26,61 điểm (1,28%) lên 2.104,18 điểm trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 58,25 điểm (1,16%) lên khép phiên ở 5.101,80 điểm.

Ngay sau khi thông tin về thương vụ trên được được công bố, cổ phiếu của Precious đã nhảy vọt 19,1%, trong khi cổ phiếu của Berkshire B giảm 0,1%.

Cũng trong phiên này, cổ phiếu của “gã khổng lồ” Internet Alibaba của Trung Quốc khép phiên với mức tăng 2,1% sau thông tin Alibaba sẽ mua gần 20% cổ phần của Suning.JD.com – nhà bán lẻ đồ điện tử tiêu dùng Trung Quốc – với giá 28,3 tỷ nhân dân tệ (4,6 tỷ USD).

Giá dầu thế giới tăng trong phiên 10/8, kết thúc ba phiên giảm trước đó, trong bối cảnh giới chuyên gia cho rằng giá “vàng đen” hiện nay có thể đã gần “đáy.”

Khép lại phiên này, tại sàn giao dịch New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 9/2015 tăng 1,09 USD lên 44.96 USD/thùng. Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng 1,8 USD lên 50,41 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục