Thụy Điển bắt giữ nghi can thứ hai trong vụ khủng bố bằng xe tải

Ngày 9/4, thẩm phán Helga Hullman của một tòa án quận tại Stockholm cho biết đã bắt giữ nghi can thứ hai liên quan đến vụ tấn công khủng bố bằng xe tải, làm gần 20 người thương vong.
Thụy Điển bắt giữ nghi can thứ hai trong vụ khủng bố bằng xe tải ảnh 1Cảnh sát Thụy Điển gác tại hiện trường vụ tấn công xe tải ở Stockholm. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 9/4, thẩm phán Helga Hullman của một tòa án cấp quận tại thành phố Stockholm của Thụy Điển cho biết đã bắt giữ nghi can thứ hai liên quan ​đến vụ tấn công khủng bố bằng xe tải, khiến 4 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương tại thành phố này hôm 7/4 vừa qua.

Cùng ngày, nguồn tin cảnh sát Thụy Điển cho biết nghi can thứ nhất trong vụ đâm xe tải đã cho thấy sự quan tâm tới các tổ chức cực đoan.

Nguồn tin cũng khẳng định hồi tháng 6/2016, Cơ quan Nhập cư Thụy Điển đã từ chối đơn xin cấp quy chế cư trú dài hạn của đối tượng này.

Cảnh sát cho biết thêm trong số các nạn nhân thiệt mạng, có ​2 công dân Thụy Điển, một người Anh và một người Bỉ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục