Thụy Điển cảnh báo Mỹ không nên tấn công quân sự đối với Syria

Đại sứ Thụy Điển tại Liên hợp quốc Olof Skoog cảnh báo không nên hành động quân sự đối với Syria sau khi Tổng thống Mỹ đăng tải trên Twitter lời đe dọa tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa.
Thụy Điển cảnh báo Mỹ không nên tấn công quân sự đối với Syria ảnh 1Đại sứ Thụy Điển tại Liên hợp quốc Olof Skoog. (Nguồn: webtv.un.org)

Đại sứ Thụy Điển tại Liên hợp quốc Olof Skoog ngày 11/4 cảnh báo không nên hành động quân sự đối với Syria sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên Twitter lời đe dọa tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa.

Phát biểu trước các phóng viên tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, ông Skoog nói: "Những gì mà người Syria mong muốn và cần là hòa bình và công lý, không phải là leo thang quân sự hay thanh trừng. Bất kỳ điều gì diễn ra vào lúc này cũng phải phù hợp với luật pháp quốc tế."

Ông Skoog từ chối bình luận về dòng đăng tải trên Twitter của Tổng thống Trump vào sáng 11/4.

[Hội đồng Bảo an sẽ họp kín về tình hình Syria trong ngày 12/4]

Trả lời câu hỏi liệu một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria có cần sự ủy quyền của Hội đồng Bảo an hay không, ông Skoog nói: "Hiến chương Liên hợp quốc ghi rất rõ về can thiệp quân sự."

Đại sứ Thụy Điển bày tỏ thất vọng trước việc Hội đồng Bảo an không thông qua được bất kỳ nghị quyết nào liên quan đến việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Theo ông, "ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an đã không gánh vác trách nhiệm của mình"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục