Thụy Điển: HĐBA chưa tích cực giải quyết vấn đề Israel-Palestine

Đại sứ Thụy Điển tại Liên hợp quốc phê phán Hội đồng Bảo an không hành động đủ tích cực để giải quyết vấn đề Israel-Palestine, mặc dù cuộc xung đột này đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới điểm nóng khác.
Thụy Điển: HĐBA chưa tích cực giải quyết vấn đề Israel-Palestine ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở New York (Mỹ). (Nguồn: THX/TTXVN)

Đại sứ Thụy Điển tại Liên hợp quốc Olof Skoog ngày 31/7 phê phán Hội đồng Bảo an không hành động đủ tích cực để giải quyết vấn đề Israel-Palestine, mặc dù cuộc xung đột này đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới những điểm nóng khác tại khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp báo nhân kết thúc tháng giữ chức chủ tịch Hội đồng Bảo an, ông Skoog nói: "Giải quyết vấn đề này phải là một ưu tiên. Song nó đã được đặt ưu tiên hay chưa. Tôi e rằng là chưa. Tất cả mọi người đều mong đợi một kế hoạch hòa bình mà không ai thực sự rõ những chi tiết của kế hoạch đó là gì."

[Ai Cập kêu gọi Israel tận dụng "cơ hội hòa bình lớn" với Palestine]

Đại sứ Thụy Điển cũng cảnh báo rằng Gaza đang trên bờ vực một cuộc chiến tranh trong khi Hội đồng Bảo an không hành động đủ tích cực để giải quyết tình huống nguy hiểm này. Ông Olof Skoog cho hay ông không thấy có bất kỳ dấu hiệu nào về xu hướng tích cực cho vấn đề Israel-Palestine trong những tháng tới.

Căng thẳng đã leo thang dọc khu vực biên giới giữa Israel và Dải Gaza sau nhiều tuần người Palestine biểu tình phản đối Israel ở khu vực này từ ngày 30/3.

Theo các nguồn tin y tế, đã có khoảng 130 người Palestine thiệt mạng và 14.000 người bị thương kể từ khi biểu tình bùng phát tại Gaza hồi cuối tháng Ba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục