Thụy Điển muốn quan hệ hợp tác đối tác với Việt Nam

Phó Tổng Giám đốc Tổ chức SIDA Thụy Điển Magnus Lindell cho biết trong giai đoạn 2009-2013, quan hệ hợp tác giữa Thụy Điển và Việt Nam sẽ được nâng lên một tầm cao mới, đó là quan hệ hợp tác đối tác.

Phó Tổng Giám đốc Tổ chức SIDA Thụy Điển Magnus Lindell cho biết trong giai đoạn 2009-2013, quan hệ hợp tác giữa Thụy Điển và Việt Nam sẽ được nâng lên một tầm cao mới, đó là quan hệ hợp tác đối tác.

Trao đổi với các phóng viên nhân dịp sang thăm Việt Nam từ ngày 1-2/12, ông Lindell nói rằng trong gần 40 năm qua, quan hệ giữa Thụy Điển và Việt Nam rất gần gũi, chặt chẽ, đặc biệt trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo.

Thụy Điển liên tục là nhà cung cấp ODA không hoàn lại hàng đầu cho Việt Nam ở khu vực Bắc Âu. Tính từ năm 1969 đến nay, Thụy Điển đã viện trợ cho Việt Nam khoảng 3 tỷ USD. Bệnh viện Nhi Thụy Điển (nay là Bệnh viện Nhi Trung ương), Nhà máy giấy Bãi Bằng, Bệnh viện Đa khoa Uông Bí… là những biểu tượng của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mới khi mà kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh chóng và Việt Nam chuẩn bị trở thành nước có thu nhập trung bình, việc xây dựng một chiến lược hợp tác mới giữa hai nước là điều được Chính phủ hai bên quan tâm.

“Mục đích của chuyến thăm Việt Nam của tôi lần này là nhằm thảo luận với các đối tác Việt Nam về các biện pháp, cách tiếp cận mới cho mối quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn 2009-2013”, ông Lindell nói.

Phó Tổng Giám đốc SIDA khẳng định chiến lược hợp tác mới giữa Thụy Điển và Việt Nam trước hết dựa trên cơ sở mối quan hệ đã phát triển tốt đẹp trong thời gian lâu dài giữa hai nước. Điều mới là trong chiến lược này là sẽ có nhiều thành phần tham gia, bao gồm các tổ chức của Chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, khu vực tư, các cá nhân… Trong chiến lược hợp tác mới, quan hệ giữa Thụy Điển và Việt Nam sẽ là mối quan hệ hai bên cùng có lợi.

Theo ông Lindell, Thụy Điển sẽ từng bước rút lui trên tư cách là nhà tài trợ ODA không hoàn lại cho Việt Nam và thay vào đó Thụy Điển sẽ tạo cơ hội và điều kiện cho các đối tác của hai bên phát triển các cơ hội hợp tác mới.

Các dự án hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn 2009-2013 sẽ tập trung vào một số vấn đề như thay đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, quản trị nhà nước và phòng chống tham nhũng.

Với chiến lược hợp tác mới, Thụy Điển sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ cuộc chiến chống đói nghèo của Việt Nam dưới một hình thức khác, đó là hỗ trợ Việt Nam phòng chống tham nhũng. Theo ông Lindell, lượng ODA mà Thụy Điển dành cho Việt Nam trong giai đoạn tới sẽ giảm đi, song sự hỗ trợ của Thụy Điển sẽ thể hiện ở những hoạt động với quy mô và phạm vi lớn hơn nhiều.

Trong hai ngày ở thăm Việt Nam, ông Lindell đã có các cuộc gặp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng và một số bộ, ngành khác. Đây mới chỉ là những thảo luận chung, chưa có tính cụ thể, song ông Lindel nói ông có ấn tượng rằng Việt Nam đã có sự chuẩn bị mạnh mẽ để tham gia chiến lược hợp tác mới./.

(Hoàng Nhương/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục