Thụy Điển phạt tù chung thân một tay súng bắn tỉa

Tòa án Thụy Điển đã ra phán quyết phạt tù chung thân một người đàn ông dùng súng bắn tỉa giết chết 2 người ngay tại Stockholm.
Tòa án Thụy Điển cuối tuần qua đã ra phán quyết phạt tù chung thân một người đàn ông dùng súng bắn tỉa giết chết 2 người ngay tại thủ đô Stockholm.

Thẩm phán cho rằng án phạt tù chung thân là “án phạt duy nhất có thể” đối với Peter Mangs, kẻ thất nghiệp với tiền sử nhiều lần cố tình gây thương tích và tìm cách giết người.

Theo cáo trạng, Mangs (40 tuổi) mang tư tưởng phân biệt chủng tộc và nạn nhân của y đều là người nước ngoài. Y bị bắt hồi tháng Bảy vừa qua sau khi được xác định ra tay sát hại hai người bằng súng bắn tỉa.

Ông Kooros Effatian, một người Iran nhập cư 66 tuổi, đã bị bắn chết trong căn hộ của mình hồi tháng 6/2003, trong khi cô Trez West Persson, 20 tuổi, đã bị bắn chết năm 2009 khi đang ngồi trên xe ôtô cùng với một người bạn Albania.

Ngoài ra, Peter Mangs cũng bị cáo buộc đã sát hại Firas al-Shariah, một người đàn ông 23 tuổi, người bị bắn chết bên ngoài nhà hồi tháng 7/2003.

Theo tòa án, một trong những khó khăn mà phiên xét xử gặp phải chính là việc bằng chứng tìm thấy ở hiện trường, đạn và vỏ đạn, không trùng khớp với bất cứ thứ vũ khí nào mà Peter Mangs sở hữu./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục