Thủy điện Rào Trăng 3: Chuẩn bị tìm kiếm thi thể công nhân tại bãi bồi

Đoàn công tác đã kiểm tra hiện trạng đập dâng đang thi công dở dang của Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 và ba bãi bồi từ hiện trường vụ sạt lở xuôi về ngã ba Tam Dần dài 2,5km.
Thủy điện Rào Trăng 3: Chuẩn bị tìm kiếm thi thể công nhân tại bãi bồi ảnh 1Người thân của các công nhân bị mất tích yêu cầu Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 tìm kiếm lại ở khu vực nhà điều hành bị sạt lở trước đây. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Ngày 16/3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương dẫn đầu Đoàn công tác của tỉnh đi khảo sát thực địa tại các bãi bồi trên lòng suối Rào Trăng (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền), xác định thời gian, phương án tìm kiếm cụ thể trong thời gian tới.

Đoàn công tác đã kiểm tra hiện trạng đập dâng đang thi công dở dang của Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 và ba bãi bồi từ hiện trường vụ sạt lở xuôi về ngã ba Tam Dần dài 2,5km.

Bãi bồi thứ nhất dài vài chục mét cách hiện trường vụ sạt lở khoảng hơn 300m. Đây là vị trí có cát đá bồi lắng và vẫn còn xác máy móc trôi dạt về, bên cạnh bãi bồi là một vũng nước sâu khoảng hơn 3m.

[Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Tìm kiếm thi thể nạn nhân ở bãi bồi]

Đại diện Công ty Thủy điện Rào Trăng 3 nhận trách nhiệm trong ngày 22/3 sẽ huy động hai máy múc để đào bới khu vực bãi bồi này và nắn dòng chảy tìm kiếm ở khu vực dưới vũng nước.

Bãi bồi thứ hai ngay dưới chân khu vực nhà máy phát điện Rào Trăng 3, vị trí này trước đây là một hố sâu hiện đã bồi lắng.

Tại bãi bồi này, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế giao Công ty Thủy điện Rào Trăng 3 lên phương án thi công nạo vét trong thời gian sớm nhất.

Bãi bồi thứ ba gần cầu Tam Dần vốn là bãi tập kết vật liệu của Công ty Thủy điện Rào Trăng 3 trong quá trình xây dựng, tuy nhiên nước lũ lớn đã cuốn trôi hầu hết các đống đá tại đây.

Vị trí bãi bồi thứ ba theo đánh giá của các bên liên quan, hầu như ít có khả năng vùi lấp thi thể ở phía dưới do nằm cách xa hiện trường.

Tuy nhiên, khu vực lòng suối tại đây vẫn sẽ được tìm kiếm khi tiến hành ngăn đập dâng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương cho biết hiện nay, thời tiết đang thuận lợi, do vậy công tác chuẩn bị cho việc tìm kiếm thi thể công nhân mất tích tại bãi bồi thứ nhất sẽ được tiến hành khẩn trương với việc huy động phương tiện tại chỗ, lực lượng bộ đội và công an cũng hỗ trợ chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường.

Theo quan sát và đánh giá, tại bãi bồi thứ nhất, nhiều khả năng thi thể các nạn nhân trôi dạt vào.

Theo Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế, tham gia vào quá trình tìm kiếm tại bãi bồi thứ nhất, đơn vị cử lực lượng tinh gọn (gồm đội quy tập mộ liệt sỹ, bộ đội công binh) phối hợp với lực lượng công an cùng phương tiện máy móc tại chỗ để đưa ra phương án tối ưu trong quá trình đào bới, xử lý thi thể nếu tìm thấy.

Thủy điện Rào Trăng 3: Chuẩn bị tìm kiếm thi thể công nhân tại bãi bồi ảnh 2Bãi bồi thứ nhất trên lòng suối Rào Trăng dự kiến sẽ được triển khai tìm kiếm trong ngày 22/3. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Hiện nay, Đoàn kiểm định của Viện Kỹ thuật công trình Hà Nội đang lấy mẫu bêtông, siêu âm sắt thép trong lớp bêtông, khoan địa chất tại các vị trí công trình và dự kiến cuối tháng Ba sẽ hoàn thành để báo cáo Bộ Công Thương.

Theo lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế, công trình đập dâng dài 150m cần được sớm hoàn thành việc đánh giá để xây dựng trở lại nhằm tích nước tìm kiếm thi thể các nạn nhân dưới lòng suối trong giai đoạn 4.

Tại hiện trường vụ sạt lở, nhiều gia đình thân nhân các công nhân cũng có mặt nhiều ngày qua để yêu cầu phía Công ty Thủy điện Rào Trăng 3 cho đào bới lại một số vị trí ở khu nhà điều hành.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu phía Công ty Thủy điện Rào Trăng 3 san lại mặt bằng, dọn dẹp dứt điểm những vị trí đã tìm kiếm tại khu vực bị sạt lở để không đào bới lại khu vực này nhiều lần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục