Thụy Điển rút lại lệnh bắt người sáng lập WikiLeaks

Văn phòng công tố viên quốc gia đã rút lại lệnh truy nã Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks, vì bị tình nghi phạm tội hiếp dâm.
Văn phòng công tố viên quốc gia Thụy Điển đã rút lại lệnh truy nã Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks, vì bị tình nghi phạm tội hiếp dâm.

Website của Văn phòng công tố nêu rõ Trưởng công tố Eva Finne xác định là không có đủ căn cứ để phát lệnh bắt ông Assange, 39 tuổi, công dân Australia. Nữ phát ngôn viên của Văn phòng Công tố cho biết ông Assange không còn bị nghi ngờ phạm tội xâm hại tình dục ở Thụy Điển và tất cả những cáo trạng liên quan đến tội danh này đều bị hủy bỏ.

Về phần mình, Assange phủ nhận các cáo buộc trên. Trên mạng xã hội Twitter của WikiLeaks, ông Assange cho rằng những tố cáo trên là "vô căn cứ" và thời điểm đưa ra các cáo buộc này "gây bất bình sâu sắc."

Tháng trước, WikiLeaks là trang mạng đã bị chỉ trích vì phổ biến hơn 70.000 tài liệu về cuộc chiến ở Afghanistan, trong đó có những tài liệu tuyệt mật. WikiLeaks tự xưng là một tổ chức phi lợi nhuận dựa trên quỹ đóng góp của các nhà hoạt động nhân quyền, các phóng viên và công chúng.

Đầu năm nay, trang mạng này đã tiết lộ một video mật ghi lại cảnh một vụ tấn công trực thăng ở Iraq hồi năm 2007, làm hàng chục người thiệt mạng, trong đó có hai phóng viên Reuters.

Ngoài ra, có tin cho hay Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đang xem xét việc tiến hành truy tố hình sự đối với WikiLeaks. Bộ này nói rằng các thông tin vừa nêu được đăng trên WikiLeaks đã gây nguy hiểm cho binh sĩ Mỹ và các công dân Afghanistan đồng thời có thể gây bất lợi cho cuộc chiến chống khủng bố tại quốc gia Nam Á này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục