Thụy Điển sẽ viện trợ 36 triệu USD cho Việt Nam

Trong hiệp định hợp tác phát triển mới, Thụy Điển cam kết viện trợ không hoàn lại khoảng 36 triệu USD trong giai đoạn 2009-2011.
Việt Nam và Thụy Điển vừa ký một hiệp định hợp tác phát triển mới trong đó Thụy Điển cam kết viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam ít nhất 250 triệu cuaron (khoảng 36 triệu USD) trong giai đoạn 2009-2011.

Hiệp định Hợp tác Phát triển mới được ký giữa Tổng Giám đốc Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế của Thụy Điển (SIDA) Anders Nordstrom và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh ngày 6/10.

Theo thông cáo báo chí cùng ngày từ Sứ quán Thụy Điển, mục tiêu chính của hiệp định là tăng cường quản trị nhà nước mang tính dân chủ và tôn trọng quyền con người và hỗ trợ sự phát triển của Việt Nam một cách bền vững và thân thiện với môi trường.

Ngoài khoản viện trợ không hoàn lại trên, Chính phủ Thụy Điển cũng sẽ hỗ trợ các tổ chức xã hội quần chúng và khu vực kinh tế tư nhân.

Chính phủ Thụy Điển cũng sẽ tài trợ cho Việt Nam thông qua những hình thức khác như tín dụng ưu đãi và các khoản vay lãi suất thấp và viện trợ nhân đạo.

Hợp tác phát triển thường xuyên Việt Nam-Thụy Điển sẽ dần dần chấm dứt trong giai đoạn 2009 - 2013 do những thành công và phát triển mạnh mẽ của Việt Nam. Trong giai đoạn rút dần này, hai nước sẽ hợp tác theo phương thức “Hợp tác có chọn lọc” trong các lĩnh vực trọng tâm như dân chủ và quyền con người; chống tham nhũng, môi trường và biến đổi khí hậu.

Hợp tác nghiên cứu cũng sẽ được nhận hỗ trợ của Thụy Điển cho giai đoạn từ 1/7/2008 đến 31/12/2011.

Hợp tác có chọn lọc được coi là cầu nối chuyển tiếp từ hợp tác phát triển truyền thống giữa nước cho và nhận viện trợ sang hợp tác đối tác nhằm tiếp tục duy trì lâu dài mối quan hệ truyền thống trong suốt 40 năm qua giữa Việt Nam và Thụy Điển sau khi hỗ trợ hợp tác phát triển từ quốc gia Bắc Âu này kết thúc vào năm 2013./.

Hồng Nhung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục