10 sự kiện KHCN

Thủy điện Sơn La được nhà báo KHCN "vinh danh"

Với sự đóng góp tích cực của các nhà khoa học, Thủy điện Sơn La đã “về đích” trước ba năm và được các nhà báo KHCN vinh danh.
Với sự đóng góp tích cực của các nhà khoa học, Thủy điện Sơn La đã “về đích” trước ba năm và được các nhà báo khoa học công nghệ (KHCN) bình chọn là một trong những sự kiện tiêu biểu của năm 2012.

Đây cũng là một trong 10 sự kiện nổi bật của Việt Nam trong năm 2012 do TTXVN bình chọn.

Trong buổi lễ công bố 10 sự kiện KHCN nổi bật năm 2012 được tổ chức chiều nay (26/12), nhà báo Hà Hồng (Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo KHCN) cho biết, gần như tất cả các khâu quan trọng trên công trình Thủy điện Sơn La đều do hằng nghìn nhà khoa học và công nghệ, công nhân lành nghề thực hiện.

Mấu chốt của sự thành công của Thủy điện Sơn La nằm chính ở công nghệ thiết kế đập cùng hàng loạt sáng kiến khoa học và công nghệ mới lần đầu tiên ứng dụng. Trong đó, nổi bật nhất là công nghệ đập bê tông đầm lăn (RCC). Các hạng mục thiết bị cơ khí thủy công như cửa van, đường ống áp lực, thiết bị cẩu, nâng hạ... trước đây phải nhập toàn bộ của nước ngoài thì nay nhiều công ty điện lực trong nước tự thiết kế và chế tạo…

Bên cạnh đó, các đơn vị thi công còn khoan đào đường hầm với chiều dài và đường kính lớn, lắp đặt và hiệu chỉnh tua bin, máy phát, tổ hợp, hàn nối ghép và lắp đặt đường ống áp lực đường kính lớn, chịu áp cao…

"Các lực lượng có mặt trên công trường đã tiếp nối “bản trường ca” chinh phục sông Đà, bằng sự nhiệt huyết và bằng khoa học và công nghệ," ông Hồng nhận định.

[Cắt băng khánh thành công trình Thủy điện Sơn La]

Ngoài ra, một trong những sự kiện thu hút được sự quan tâm của giới phóng viên KHCN chính là việc khởi công Trung tâm Vũ trụ Việt Nam với nguồn vốn 54,4 tỷ Yen.

Đây là một trong những dự án lớn về khoa học công nghệ của Việt Nam trong 30 năm qua. Nó không chỉ khởi đầu cho bước tiến mới trong lịch sử ngành công nghệ vũ trụ nước nhà mà còn khởi đầu cho hợp tác chiến lược Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ.

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam dự kiến hoàn thành vào năm 2020 và sẽ là Trung tâm Vũ trụ hiện đại hàng đầu Đông Nam Á. Trung tâm này sẽ đảm trách những công việc như làm chủ công nghệ, tự thiết kế, lắp ráp thử nghiệm, điều khiển vệ tinh nhỏ quan sát trái đất, lãnh thổ Việt Nam trong mọi điều kiện thời tiết bằng công nghệ radar hiện đại; xây dựng và xử lý các dữ liệu vệ tinh phục vụ giám sát và cảnh báo sớm thiên tai, các thảm họa môi trường.../.

10 sự kiện tiêu biểu của KHCN 2012
(xếp lần lượt theo các lĩnh vực: cơ chế chính sách; khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ; tôn vinh nhà khoa học; hợp tác quốc tế), gồm:

1. Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ (ban hành ngày 1/11).


2. Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 (ban hành ngày 11/4).

3. Ngày 6/12, Tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng trở thành di văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

4. 15 năm Internet có mặt tại Việt Nam.

5. Khoa học và công nghệ đóng vai trò quan trọng để Công trình thủy điện Sơn La về đích trước ba năm.

6. Tiếp tục ghép thành công tế bào gốc cho người bệnh ung thư máu.

7. Công ty Busaco đoạt Giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á-Thái Bình Dương.

8. Thuốc Cedemex phát huy hiệu quả trong hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện ma túy.

9. Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

10. Khởi công Trung tâm vũ trụ Việt Nam.


Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục