Thụy Điển ưu tiên hợp tác môi trường với Việt Nam

Bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu là hai lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ hợp tác của Chính phủ Thụy Điển đối với Việt Nam.
Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Thụy Điển, ngày 9/7, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Đại sứ quán Thụy Điển phối hợp tổ chức Hội thảo "Quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường: Từ ý tưởng đến thực hiện".
 
Phát biểu tại hội thảo, ngài Rolf Bergman, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam cho biết, trong thời gian tới, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu là hai lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ hợp tác của Chính phủ Thụy Điển đối với Việt Nam.

Cụ thể hai bên sẽ hợp tác trong phòng ngừa kiểm soát ô nhiễm; phục hồi, quản lý bền vững tài nguyên, thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông hy vọng hợp tác giữa hai nước sẽ được nâng lên một tầm cao mới với hình thức hợp tác đối tác.
 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên đánh giá cao sự giúp đỡ to lớn của Thụy Điển đối với Việt Nam trong thời gian qua, nhất là lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đặc biệt là Chương trình hợp tác Việt Nam và Thụy Điển về tăng cường quản lý đất đai và môi trường, thực hiện từ năm 2004-2009 (gọi tắt là SEMLA).
 
SEMLA là một chương trình lớn, toàn diện và đã có những đóng góp to lớn và sâu sắc với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, các tỉnh tham gia SEMLA và ngành tài nguyên và môi trường của Việt Nam nói chung.

Mục tiêu phát triển của chương trình SEMLA là góp phần đáp ứng một cách hữu hiệu và công bằng các nhu cầu và yêu cầu của đất nước thông qua việc thiết lập một hệ thống quản lý tài nguyên và môi trường hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, tăng cường năng lực quản lý ở cấp địa phương với sự tham gia của cộng đồng vào các quá trình ra quyết định./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục