Thúy Ngân dự cuộc thi Nữ hoàng Du lịch quốc tế

Á khôi 1 Hoa khôi Trang sức Việt Nam 2009 Lê Huỳnh Thúy Ngân sẽ lên đường thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2011 tại Tây An, Trung Quốc.
Á khôi 1 Hoa khôi Trang sức Việt Nam 2009, top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010 Lê Huỳnh Thúy Ngân vừa chính thức được Cục Biểu diễn Nghệ thuật cấp giấy phép số 692-DQ/BDNT tham dự cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2011 sẽ diễn ra từ 13/12-28/12 tại Tây An, Trung Quốc. Đây là cuộc thi xếp hạng thứ năm trong hệ thống các cuộc thi nhan sắc lớn nhất trên thế giới. Nhan sắc Việt sẽ lên đường dự thi vào ngày 17/12 tới. Trong hai tuần ở Tây An, Thúy Ngân sẽ tham gia luyện tập cùng hơn 100 thí sinh đến từ năm châu và tham quan danh lam thắng cảnh Trung Quốc cũng như cùng đón Giáng sinh ở đất nước đông dân nhất thế giới. Sinh năm 1991 với chiều cao 1m73 và số đo hình thể khá chuẩn 90-62-93, Thúy An có khuôn mặt ăn hình và nụ cười rạng rỡ. Cô hiện đang là sinh viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Người đẹp cũng từng tham gia vào lĩnh vực điện ảnh với khá nhiều phim như: "Đại gia không chồng," "Theo dấu hương xưa", "Người mẫu", "Màu của tình yêu", "Trái tim sám hối"… Để chuẩn bị cho cuộc thi, Thúy Ngân được sự hỗ trợ lớn và nhiệt tình từ nhà thiết kế Long Dũng - người từng thiết kế trang phục dân tộc cho Á Vương Manhunt Trương Nam Thành và Trương Tri Trúc Diễm.
Thúy Ngân dự cuộc thi Nữ hoàng Du lịch quốc tế ảnh 1
(Ảnh: Bobby Nguyễn)
Lần này, Long Dũng sẽ tiếp tục tài trợ trang phục dân tộc cho Thúy Ngân với bộ đồ lấy ý tưởng “Lửa thiêng cao nguyên”. Bên cạnh đó Long Dũng và Chung Thanh Phong, Việt Hùng, Tuấn Hải cũng chuẩn bị rất nhiều trang phục dạ hội, áo dài để thí sinh Việt Nam mang theo sử dụng trong cuộc thi. Ban tổ chức cho biết, cuộc thi Nữ hoàng Du lịch quốc tế 2011 sẽ dành cho các thí sinh 12 cơ hội giải thưởng: Nữ hoàng Bikini Quốc tế, Nữ hoàng Disco Quốc tế, Nữ hoàng Trang phục Dân tộc đẹp nhất, Nữ hoàng Ảnh, Nữ hoàng Nhân ái, Nữ hoàng tươi tắn nhất, Nữ hoàng mặc trang phục dân tộc Trung Quốc đẹp nhất, Nữ hoàng Cá tính, Nữ hoàng Thanh lịch, Nữ hoàng  mặc Trang phục dạ hội đẹp nhất, Nữ hoàng Duyên dáng, Nữ hoàng có Nụ cười đẹp nhất. Liên tục trong các năm từ 2004 đến 2009, Việt Nam đều cử các thí sinh tham dự cuộc thi. Tuy nhiên, chỉ có Chung Thục Quyên (thi năm 2009) là đạt danh hiệu cao nhất-Nữ hoàng Nhân ái. Với đại diện là các đại sứ du lịch của mỗi nước cùng tập hợp ở sân chơi này, cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế đã góp phần tăng cường phát triển du lịch, hữu nghị giữa các quốc gia và trao đổi văn hóa quốc tế./.
Nữ hoàng du lịch quốc tế được thành lập bởi ông Charlie. Từ năm 1949, đã có hơn 80 quốc gia tham dự. Trong năm 1993, tổ chức Nữ hoàng Du lịch Quốc tế đã tổ chức cuộc thi đầu tiên trên thế giới ở Sri Lanka và sau này ở Mỹ, Nga, Brazil, Đức, Nhật Bản, Singapore, và nhiều nước khác. Cuộc thi được tổ chức liên tiếp ở Trung Quốc trong sáu năm từ 2004 đến 2009.

Năm 2004 mới chỉ có có 55 thí sinh tham gia thì đến 2007, cuộc thi đã vượt qua con số 100.
Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục