Thủy quân lục chiến Mỹ và sứ mệnh đặc biệt mùa Giáng sinh

Trong tháng 12, lực lượng thủy quân lục chiến của Mỹ có thêm một nhiệm vụ hết sức đặc biệt-đó là trở thành "phụ tá" của ông già Noel để phân phát đồ chơi cho các em nhỏ ở vùng Bắc Cực, bang Alaska.
Thủy quân lục chiến Mỹ và sứ mệnh đặc biệt mùa Giáng sinh ảnh 1Chương trình Toys for Tots do lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ và một tổ chức phi lợi nhuận phối hợp thực hiện từ năm 1947. (Nguồn: Reuters)

Trong tháng 12 này, lực lượng thủy quân lục chiến của Mỹ có thêm một nhiệm vụ hết sức đặc biệt-đó là trở thành "phụ tá" của ông già Noel để phân phát đồ chơi cho các em nhỏ ở vùng Bắc Cực thuộc bang Alaska.

Để thực hiện sứ mệnh này, họ đã bay đến thành phố Kotzebue - cách thành phố Anchorage 884 km về phía Tây Bắc-trên máy bay KC-130 do Phi đội vận tải tiếp nhiên liệu trên không 152 điều hành.

Từ địa điểm này, họ di chuyển theo các chuyến bay thương mại và xe trượt tuyết gắn máy để mang các phần quà Giáng sinh tới cho 2.500 trẻ em ở 11 ngôi làng tại Bắc Cực.

Nhiệm vụ trên là một phần trong chương trình "Toys for Tots" do lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ và một tổ chức phi lợi nhuận phối hợp thực hiện từ năm 1947. Mỗi năm chương trình này cung cấp khoảng 18 triệu món đồ chơi cho 7 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

[Thủy quân lục chiến Indonesia và Mỹ tiến hành tập trận chung]

Đại úy Keith G. Lowell - người giữ nhiệm vụ giám sát sứ mệnh trên, cho biết: "Hoạt động này có mục đích duy nhất là mang lại niềm vui cho trẻ em. Sự lấp lánh trong đôi mắt của những đứa trẻ cho thấy công việc này thực sự đáng giá."

Đại úy Lowell chia sẻ rằng thời tiết khắc nghiệt luôn là một trở ngại khi thực hiện sứ mệnh này, nhưng lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đã được đào tạo để thích ứng linh hoạt với mọi tình hình và họ được trang bị những thiết bị phù hợp.

Ngoài ra, người dân địa phương cũng giúp họ sửa chữa xe trượt tuyết gắn động cơ, hoặc cho họ mượn phương tiện để thực hiện nhiệm vụ phát quà cho trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục