Thủy sản Việt Nam vẫn được ưa chuộng tại Mỹ

Mặc dù Mỹ dựng lên các rào cản thương mại với các mặt hàng thủy sản Việt Nam, nhưng các sản phẩm này vẫn được khẳng định tại đây.
Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), mặc dù phía Mỹ dựng lên các rào cản thương mại và áp mức chống bán phá giá rất cao đối với một số mặt hàng thủy sản của Việt Nam, nhưng uy tín các sản phẩm này vẫn được khẳng định tại thị trường này.

Ngày càng có nhiều người Mỹ lựa chọn cá tra, basa và tôm của Việt Nam, số lượng xuất khẩu sản phẩm này sang Mỹ năm 2009 có chiều hướng tăng.

Chỉ tính riêng mặt hàng tôm, từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu đạt 20.000 tấn với trị giá gần 200 triệu USD, tăng 18% về số lượng và 2% về giá trị.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lương Lê Phương cho biết, tôm Việt Nam đang rất được ưa chuộng tại thị trường Mỹ, nhất là tôm sú cỡ lớn. Những lô tôm xuất khẩu Việt Nam sang Mỹ có giá cao.

Thứ trưởng cũng cho biết, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa có kết luận xem xét hành chính thuế chống bán phá giá (CBPG) đối với tôm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam và có thêm một số doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam được hưởng mức chống bán phá giá gần bằng 0% là một tín hiệu vui đối với ngành thủy sản.

Bộ Thương mại Mỹ cũng vừa ra kết luận khẳng định 4 công ty thủy sản Việt Nam gồm QVD, Vĩnh Hoàn, Samefico, Cadovimex II không bán phá giá cá tra tại thị trường Mỹ trong giai đoạn từ 1/8/2007 đến 31/7/2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục