Thụy Sĩ ban hành hạn chế mới về xuất khẩu quân sự đến Nga

Thụy Sĩ ban hành lệnh cấm bổ sung xuất khẩu quân sự đến Nga và Ukraine, theo đó cấm cung cấp máy bay không người lái, phi cơ dùng để huấn luyện và các thiết bị vô tuyến đến 2 nước này.

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, theo hãng thông tấn RIA Novosti, Chính phủ Thụy Sĩ đã ban hành những hạn chế bổ sung về xuất khẩu quân sự đến Nga và Ukraine.

Hãng tin cho biết lệnh cấm được nhắc tới ở đây là cấm cung cấp máy bay không người lái, phi cơ dùng để huấn luyện và các thiết bị vô tuyến./.

Trước đó, Thụy Sĩ đã quyết định không cho phép đội bay kỹ thuật cao "Tráng sỹ Nga" tham gia cuộc trình diễn bay tại nước này.

Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ giải thích quyết định này xuất phát từ chính sách hạn chế hợp tác quân sự với Nga, theo đó ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng cũng cần duy trì quan hệ, song quan hệ quân sự là quan hệ đặc biệt và trong bối cảnh hiện nay nên có sự hạn chế, do đó sự tham gia của Nga trong cuộc trình diễn này là không thích hợp./.

Tin cùng chuyên mục