Thụy Sĩ bắt giữ 3 người Iraq âm mưu tấn công ở châu Âu

Thụy Sĩ đã bắt giữ 3 người Iraq bị tình nghi bảo trợ cho nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và lên kế hoạch tổ chức một cuộc tấn công ở châu Âu.
Thụy Sĩ bắt giữ 3 người Iraq âm mưu tấn công ở châu Âu ảnh 1Cảnh sát Thụy Sĩ. (Nguồn: thesun)

Theo Reuters, giới chức Thụy Sĩ ngày 31/10 cho biết hồi tháng 3 vừa qua, họ đã bắt giữ 3 người Iraq bị tình nghi bảo trợ cho nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và lên kế hoạch tổ chức một cuộc tấn công ở châu Âu.

Trong một tuyên bố, công tố viên Thụy Sĩ cho hay 3 người này cũng bị tình nghi sử dụng thuốc nổ và khí độc với mục đích phạm tội, tấn công tình dục và khuyến khích việc ra vào Thụy Sĩ trái phép.

Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.

Hồi đầu tháng 10, Chính phủ Thụy Sĩ đã cấm mọi hoạt động của IS ở nước này cùng bất kỳ hình thức bảo trợ nào cho nhóm phiến quân này, trong đó có việc gây quỹ và tuyển quân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục