Thụy Sĩ bỏ phiếu về mức lương tối thiểu cao nhất thế giới

Thụy Sĩ dự định sẽ bỏ phiếu về mức lương tối thiểu 22 franc (24,80 USD)/giờ, vượt qua con số kỷ lục hiện tại của Australia là 14,67 USD mỗi giờ.

Thụy Sĩ dự định bỏ phiếu về mức lương tối thiểu 22 franc (24,80 USD)/giờ trên phạm vi toàn quốc gia.

Theo kế hoạch, các cử tri Thụy Sĩ sẽ tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 18/5 tới.

Nếu kế hoạch được phê chuẩn, tiền lương tính theo giờ thấp nhất của Thụy Sĩ sẽ vượt qua con số kỷ lục hiện tại của Australia hơn 10 USD. Người lao động Australia hiện có mức lương tối thiểu 16,37 AUD (14,67 USD) mỗi giờ.

Tiền lương theo giờ tối thiểu của Vương quốc Anh là 6,31 bảng (10,55 USD), trong khi Đức gần đây đã đồng ý mức tối thiểu là 8,50 euro (11,69 USD) từ năm 2017. Còn mức lương tối thiểu hiện nay của Mỹ 7,25 USD/giờ.

Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ Johann Schneider- Ammann cho rằng một mức lương tối thiểu như đề xuất sẽ có một tác hại trên thị trường việc làm của Thụy Sĩ.

Ông Schneider- Ammann đã phát động một chiến dịch để phản đối đề nghị này. Thụy Sĩ hiện chưa có một mức lương tối thiểu toàn quốc gia.

Ông Schneider- Ammann cho rằng một mức lương tối thiểu 4.000 franc/tháng có thể dẫn đến cắt giảm việc làm và thậm chí đe dọa sự tồn tại của các công ty nhỏ hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ, nông nghiệp và giúp việc nhà. Nếu việc làm bị cắt giảm thì người lao động cũng bị ảnh hưởng nhất.

Ông cho biết thêm chính phủ đang thuyết phục đó sẽ là sai lầm nếu nhà nước để áp đặt một mức lương tối thiểu trên toàn quốc.

Ông Philippe Leuba, phụ trách kinh tế của bang Vaud, Thụy Sĩ, cũng cho rằng đề xuất về một mức lương tối thiểu sẽ không khác gì các vấn đề bỏ phiếu chống nhập cư như gần đây.

Theo ông Philippe Leuba, đồng franc cũng chính là đồng tiền để tính giá trị hàng xuất khẩu. Nhiều công ty Thụy Sĩ tồn tại phụ thuộc vào khả năng xuất khẩu và nếu Thụy Sĩ không duy trì quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), sẽ có những khó khăn đáng kể cho nền kinh tế, tiền lương và việc làm. Vì vậy không nên mắc sai lầm về một mức lương tối thiểu cao nhất thế giới.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Neuchâtel đã trở thành bang đầu tiên của Thụy Sĩ đề xuất một mức lương tối thiểu là 20 franc (21,75 USD)/giờ có hiệu lực vào năm 2015, sau khi người dân đã bỏ phiếu chấp nhận đề xuất này trên nguyên tắc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục